Quét sạch tội phạm nơi công cộng

ANTĐ - Đó là việc làm thường xuyên của lực lượng 142 - Công an Hà Nội, thực hiện Kế hoạch 79 của Giám đốc CATP Hà Nội về đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các tuyến, địa bàn công cộng. 
Quét sạch tội phạm nơi công cộng ảnh 1

ANTT địa bàn công cộng luôn được lực lượng Công an Hà Nội đảm bảo

Đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm 

Cuối tháng 7-2015, Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5), Phòng CSHS - CATP Hà Nội, phối hợp với lực lượng 142 -  Công an Hà Nội đã bắt giữ một nhóm đối tượng là người ở các tỉnh phía Nam, lang thang hoạt động trộm cắp liên tỉnh. Ngày 27-7, lợi dụng sự kiện  đội bóng đá Manchester City (Vương quốc Anh) sang thăm và thi đấu hữu nghị với  đội tuyển  Việt Nam tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, nhóm tội phạm này đã trà trộn vào đám đông khán giả để móc túi trộm cắp tiền và điện thoại di động.

Đội 5 và lực lượng 142 đã mật phục, phát hiện và bắt quả tang hành vi trộm cắp tài sản của chúng; đồng thời khám xét nơi trọ của các đối tượng ở quận Nam Từ Liêm, phát hiện thu được nhiều điện thoại di động là tang vật các vụ trộm cắp. 

Trước đó, cuối tháng 5-2015, Đội 5 và lực lượng 142 đã phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của lái, phụ xe khách tuyến Hà Nội - Sơn La tại bến xe khách Mỹ Đình. Sau một thời gian trinh sát mật phục, đầu tháng 7-2015, lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm đối tượng do Nguyễn Đình Hoạt, SN 1977, ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cầm đầu.

Phương thức hoạt động phạm tội của nhóm này là ép các nhà xe có xe khách chạy tuyến Hà Nội - Sơn La và ngược lại phải nộp cho chúng từ 150 - 200 nghìn đồng/ xe/ lượt xuất bến Mỹ Đình, thì mới được mời khách lên xe và hoạt động bình thường. Nhà xe nào không chấp hành điều kiện này, Hoạt chỉ đạo đàn em gây sự, hành hung lái, phụ xe, cố ý tranh giành khách, hoặc quấy rối, gây sức ép để khách không dám lên xe và phải đi xe khác đã nộp tiền cho chúng.

Không để tội phạm lộng hành

Trao đổi với Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, phóng viên Báo ANTĐ nắm được công tác thực hiện Kế hoạch 79 của Giám đốc CATP luôn được Đội 5 và lực lượng 142 thực hiện nghiêm túc. Ngoài lập hồ sơ, xử lý truy tố các đối tượng phạm pháp hình sự tại các địa bàn công cộng, 8 tháng qua, Đội 5 và 15 tổ công tác của lực lượng 142 đã thực hiện tuần tra, kiểm soát hành chính, phát hiện, bắt giữ, xử lý 74 vụ việc, làm rõ 382 đối tượng có hành vi “cò mồi” gây mất trật tự công cộng tại các địa bàn bến xe, bệnh viện, Chi cục Thuế Đống Đa, sân bay Quốc tế Nội Bài, tuyến đường Kim Đồng - Giải Phóng, tuyến đường  chùa Hương, điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy, điểm cấp đổi Giấy phép lái xe - hộ chiếu, đại lộ Thăng Long…

Với mục tiêu quyết không để tội phạm có đất hoạt động tại các địa bàn công cộng, Đội 5 và lực lượng 142 thường xuyên phân tích các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, để có phương án đấu tranh, phòng ngừa hữu hiệu. Từ những số liệu phân tích, lực lượng công an đã tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên các tuyến vận tải hành khách công cộng và địa bàn các bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, sân bay, nhà ga, bến tàu, bến xe. 

Cũng trong những tháng gần đây, Đội 5 và lực lượng 142 đã phối hợp tuần tra mật phục, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự tại các khu vui chơi giải trí, tập trung đông người và các đình, đền, chùa, nơi thờ tự. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật tại các địa bàn công cộng khác cũng được lực lượng  Công an Hà Nội tập trung thực hiện.