TP.HCM:

Quen qua facebook, thiếu nữ bị đánh, cướp xe máy

ANTĐ - Từ mối quan hệ trên mạng internet, Thuận cho biết từng bị chị Tr. lừa lấy xe gắn máy. Để "rửa hận" Thuận cùng đồng bọn lập kế hoạch đánh cướp xe máy của Tr.  

Chiều 2/6, tin từ Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho hay đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Hồ Văn Thuận (SN 1993), Hồ Văn Thảo (SN 1995, là em ruột của Thuận, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Đào Văn Tiếng (SN 1997, ngụ quận 8) để làm rõ về hành vi “cướp tài sản”. Liên quan đến vụ án, do chưa đủ tuổi vị thành niên để xử lý hình sự nên Đào Thị T (SN 1998, là em ruột của Tiếng) được cho tại ngọai phục vụ điều tra.

Trước đó, vào ngày 27/5 Thuận và Tiếng kể chuyện với nhau và tình cờ biết được cả hai đều có quen biết với cô gái thông quan mạng xã hội facebook. Thiếu nữ tên là H.N.T.Tr (SN 1997, trú quận Gò Vấp). Thuận kể với Tiếng là Tr. từng lừa mình lấy xe gắn máy.

Tiếng, Thảo và Thuận (từ trái sang) tại cơ quan công an


Thuận nảy ý định đưa Tr. vào tròng, đánh cướp xe gắn máy. Sau đó, Thuận giả làm một người khác làm gọi điện thoại làm quen rồi rủ Tr. đi chơi ma túy đá ở Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Tr. đồng ý, khoảng 2h45 rạng sáng 31/5, Tr. rủ theo người bạn là chị T. (ngụ quận Phú Nhuận) đến điểm đã hẹn trước với Thuận.

Được anh em Thuận, Thảo rủ, Tiếng đồng ý tham gia. Thời điểm này có mặt Đào Thị T. nhưng cô gái này không tham gia. Khi chị Tr. và bạn đến chỗ hẹn tại giao lộ Phạm Hùng – Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thì được Thuận ra đón. Dẫn đến hẻm C9, Thuận nói chị Tr. dừng xe đứng chờ.

Bất ngờ Thuận nhặt cục bê tông đánh chị Tr. và người bạn tới tấp, ngã xuống đường. Thuận tiếp tục dùng tay chân đấm đá hai cô gái. Tiếng cũng chạy tới đánh vào mặt chị Tr. và người bạn. Thảo cầm đoạn tre nấp trong bụi gần đó cũng xông ra và được Thuận giao nhiệm vụ cướp xe của chị Tr. tẩu thoát khỏi hiện trường. Tất cả rời đi ngay sau khi gây án.

Từ trình báo của 2 nạn nhân, Công an huyện Bình Chánh nghi ngờ hung thủ là người địa phương, nhà gần hiện trường. Qua truy xét nhanh, công an bắt giữ được Tiếng và em gái, tức Đào Thị T. Mở rộng điều tra, công an lần ra được Thuận và Thảo khi hai tên lẩn trốn tại TP Vũng Tàu.

Công an đang xác định hành vi phạm tội của các đối tượng trên, đồng thời làm rõ lời khai của Thuận cho rằng từng bị Tr. lừa lấy xe gắn máy.