Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh nhận lỗi đã vô ý xâm hại môi trường biển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước hành động gây tranh cãi khi tham gia một tour trải nghiệm du lịch biển, cả hai ca sĩ Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh đã phải lên tiếng nhận lỗi và xin lỗi.

Sự việc bắt nguồn từ đoạn clip “Đảo ngọc Phú Quốc và những khoảnh khắc khó quên” được Quang Vinh đăng tải trên kênh Youtube cá nhân chia sẻ về trải nghiệm của mình cùng đồng nghiệp – ca sĩ Phạm Quỳnh Anh khi tham gia tour du lịch trải nghiệm ở ngoài biển. Được biết clip trên là tập 1 trong chuỗi series “Quang Vinh đi Việt Nam” được chính Quang Vinh thực hiện và ra mắt trên mạng xã hội. 

 Tuy nhiên điều đáng nói là trong clip này, hai nhân vật chính đã có những hành động bị cho là xâm hại loài san hô như ngồi hay dẫm đạp lên. Nhiều người am tường về các loài sinh vật biển bày tỏ ý kiến cho rằng, san hô là loài rất nhạy cảm và yếu mềm, ngay việc động vào thôi cũng không nên bởi sẽ khiến loài này bị chết.

Phía dưới clip được Quang Vinh chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã “ném đá” gay gắt hành động kể trên của anh và Phạm Quỳnh Anh. Tài khoản Facebook Scott Nguyễn cho rằng, thật đáng tiếc là một người nổi tiếng và thường xuyên đi du lịch, thậm chí từng chia sẻ trong một clip khác về việc trồng san hô song Quang Vinh lại không nhận thức được rõ hành động vừa rồi tại đảo Phú Quốc đã xâm hại nghiêm trọng sự sống của loài sinh vật biển này. Người này nhắn nhủ Quang Vinh hãy nói không với những hình thức du lịch có nguy cơ phá hoại môi trường, vì sự an toàn của chính mình và hướng đến bảo tồn môi trường sống nói chung.

Hình ảnh Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh ngồi lên tảng san hô khối gây tranh cãi

Tài khoản Facebook Nga Mai nói thêm, ngoài việc dẫm, ngồi lên san hô thì việc Quang Vinh và mọi người trong đoàn dùng thức ăn dụ cá đến cũng là không nên, vì làm như thế cá sẽ đánh mất tập tính kiếm ăn và dần dần quen thói thấy người thì xem là thức ăn. Điều này tương tự như đàn khỉ ở Sơn Trà được du khách cho ăn nhiều nên không còn biết tự đi kiếm ăn nữa và hậu quả là mùa dịch Covid-19 vừa rồi, cả đàn khỉ tràn xuống đường chờ người qua đường đến cho ăn.

“Tại sao anh lại đạp lên san hô như vậy? San hô là động vật rất yếu mềm. Anh lặn ngắm san hô rồi còn leo lên ngồi như vậy thì người đến sau còn gì để xem nữa? Chỉ còn một tảng san hô chết!" - tài khoản Facebook Lê Zen nhận xét.

Không chỉ vậy, trên diễn đàn của Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển thuộc nhóm Cứu hộ sinh vật biển hoang dã SASA (SST) sau đó đã đăng tải bài viết chính thức lên án việc Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh có những hành động làm ảnh hưởng tới sự sống của các loài sinh vật biển, trong đó có san hô. Cụ thể, người đăng bài viết chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng thất vọng khi nhìn thấy những hình ảnh này và quyết định phải lên tiếng”.

Theo đó, tổ chức Cứu hộ này cho rằng hai nghệ sĩ đã ngồi lên tảng san hô khối còn sống, có danh pháp khoa học là Porites Lobata, ngoài ra một thành viên khác trong đoàn còn đạp chân vịt lên san hô, cả nhóm người sau đó cũng dẫm lên san hô…Những hành động này bị cho là rất phản cảm và xấu xí. Dù vậy, tổ chức Cứu hộ trên cũng cho rằng, phần nào Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh cũng chỉ là “nạn nhân” của tour du lịch này và do thiếu hiểu biết nên mới làm như vậy. Do vậy, phía này mong rằng cả hai sẽ trang bị thêm kiến thức khi đi du lịch khám phá biển và nâng cao ý thức bảo tồn môi trường.

Trước làn sóng bất bình và chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng, mới đây Quang Vinh đã phải chính thức lên tiếng phản hồi về việc này. Trên trang Fanpage cá nhân, nam ca sĩ cho biết, sau khi nhận được các thông tin phản hồi liên quan đến việc xâm hại loài san hô biển, anh đã chủ động liên hệ với Viện Hải dương học để tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, đồng thời đã loại bỏ khỏi clip phần nội dung tác động lên san hô và sinh vật biển ở khu vực lặn. Quang Vinh bày tỏ, đây là bài học kinh nghiệm quý giá đối với anh và anh sẽ luôn hoan nghênh những ý kiến góp ý xây dựng nội dung để có thể đưa ra những thông tin hữu ích cho cộng đồng.

“Xin lỗi mọi người về những sai sót. Vinh chân thành cảm ơn!” – Quang Vinh giãi bày.

Về phía Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ cũng đã chính thức lên tiếng nhận sai và gửi lời xin lỗi tới mọi người. Trên trang mạng xã hội cá nhân, giọng ca “Bụi bay vào mắt” chia sẻ, sau khi đoạn clip trên được đăng tải rộng rãi và gây nhiều ý kiến trái chiều, cô đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè và khán giả. Phạm Quỳnh Anh bày tỏ, cô và Quang Vinh đều là người của công chúng, rất thận trọng với công việc của mình nên khi bất ngờ xảy ra sự việc đáng tiếc trên, cả hai đều khá bối rối. Tuy nhiên ý thức được trách nhiệm và tiếng nói của mình với cộng đồng nên cả hai đã nói với nhau rằng sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Phạm Quỳnh Anh xác nhận, ngay sau khi nhận được thông tin phản hồi từ tổ chức hoạt động vì môi trường, Quang Vinh đã chủ động liên hệ với Viện Hải dương học để hỏi ý kiến, từ đó có thêm nhiều kiến thức về sinh vật biển và cũng đã có động thái chỉnh sửa, loại bỏ những hình ảnh không phù hợp trong video.

Chúng tôi nhận ra được những sai sót của mình và chúng tôi có trách nhiệm gửi lời xin lỗi đến khán giả. Vì sai là sai, không bào chữa.” – nữ ca sĩ khẳng định.

Khép lại sự cố này, Phạm Quỳnh Anh mong rằng từ sự việc kể trên của cô và Quang Vinh sẽ giúp cho mọi người ở nhiều ngành nghề, chuyên môn khác nhau nhưng có chung niềm đam mê du lịch sẽ tránh được những sai sót không đáng có.