Quảng Ngãi: Giết chồng sau bữa nhậu

ANTĐ - Chiều 14-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý đối tượng giết chồng là Phạm Thị Min, 47 tuổi, ở thôn Nước Chạnh, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Quảng Ngãi: Giết chồng sau bữa nhậu  ảnh 1
Đối tượng Phạm Thị Min

Bước đầu điều tra được biết, chiều 13-10, tại nhà ông Phạm Văn K’Lót, ở cùng thôn Nước Chạnh có tổ chức uống rượu. Tham dự còn có người anh ruột của ông K’Lót là ông Phạm Văn Nó, 48 tuổi cùng vợ là bà Phạm Thị Min.

Một lúc sau ông Nó về trước, bà Min ở lại tiếp tục ăn uống. Ông Nó cầm 1 cái rìu quay lại nhà em trai gọi vợ về đi chặt cây để làm nhà sàn. Do đang uống rượu nên bà Min không chịu về. Ông Nó bực mình trở về nhà lấy 1 cuốn sổ vay vốn ngân hàng rồi quay lại bảo vợ lo mà trả nợ. Điên tiết, bà Phạm Thị Min về nhà lấy 1 cái liềm quay lại đe dọa sẽ cắt cổ người chồng nhưng bị ông Nó giật lấy cái liềm.

Không dừng lại đó, bà Min tiếp tục về nhà lấy một con dao tự chế quay lại tìm chồng. Ông Nó thấy vậy bỏ đi, bà Min cầm dao bám theo và đâm trúng tim khiến ông Nó tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Ba Tơ đã kịp thời phối hợp với Công an xã Ba Xa bắt giữ bà Min, thu giữ tang vật.