Quảng Ngãi: Chưa tìm được tàu cá chìm ở vùng biển Trường Sa

ANTĐ - Chiều ngày 10-7, UBND xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cho hay, vẫn chưa tìm được tàu cá bị chìm trên vùng biển Trường Sa, tối hôm 9-7.

Một tàu cá Quảng Ngãi bị chìm ở vùng biển Trường Sa

Trước đó, tối ngày 9-7, tàu cá QNg 98604 TS, của ông Nguyễn Ngọc Thanh, 42 tuổi (ở thôn Thạch Bi, xã Phổ Thạch), do thuyền trưởng Đỗ Văn Thu, 39 tuổi (ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, hành nghề lưới vây. Trong lúc đánh bắt tại ở khu vực biển gần đảo Đá Lớn (quần đảo Trường Sa) thì bị phá nước và chìm dần, trên tàu có 13 lao động.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh cho biết: “Khoảng 20h ngày 9-7, qua icom thuyền trưởng Thu nói hốt hoảng về việc tàu sắp chìm, sau đó tàu cá không thể liên lạc được”. Rạng sáng ngày 10-7 nhận được thông tin, Vùng 4 Hải quân đã điều động tàu 641 đang hoạt động gần đó đến tìm kiếm, cứu nạn.

Hiện tại, gia đình và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn chưa liên lạc được với các thuyền viên của tàu. Tọa độ tàu chìm và thiệt hại về người, tài sản cũng chưa được xác định cụ thể.