Quảng Ngãi: Cấm tàu thuyền ra khơi, lo phòng chống lũ

ANTD.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 29-11 đến sáng 01-12, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, có nơi trên 138mm, gió giật cấp 7 cấp 8 trên biển. Trước tình hình này, để chủ động phòng ngừa rủi ro do thiên tai gây ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các địa phương chỉ đạo cấm tàu thuyền ra khơi, tập trung lo phòng chống mưa lũ.

Quảng Ngãi: Cấm tàu thuyền ra khơi, lo phòng chống lũ   ảnh 1

Quảng Ngãi mưa lũ lớn khiến nhiều tuyến đường nông thôn bị ngập

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đã nghiêm cấm tàu thuyền ra biển hoạt động kể từ 12h trưa 30-11 (kể cả tuyến đường thủy Lý Sơn – Sa Kỳ, Đảo Lớn – Đảo Bé).  Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi lưu ý các địa phương tập trung phòng chống gió giật mạnh trên biển, sắp xếp tàu thuyền, neo buộc lồng bè đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Tập trung tối đa cho công tác phòng chống mưa lũ; chú ý khu vực dân cư vùng trũng, thấp, vùng hạ du các hồ chứa, vùng có nguy cơ cao về sạt lở bờ sông, bờ biển, lũ quét, sạt lở núi để chủ động sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn.  

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các địa phương kiểm soát an toàn các bến đò ngang, đảm bảo an toàn cho học sinh vùng ngập lũ; duy trì trực ban, cứu hộ cứu nạn để triển khai ngay các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.