Quang Liêm và Trường Sơn dắt tay nhau vào vòng 2

ANTĐ - Tại trận đấu lượt về vòng loạt thứ nhất giải cờ vua VĐTG diễn ra tại Nga, cả 2 đại diện Việt Nam đều xuất sắc giành quyền đi tiếp khi cùng có 1 thắng, 1 hòa sau 2 lượt trận.

Với sức cờ hiện tại, giới chuyên môn dự đoán, Quang Liêm còn đi sâu hơn nữa.

Theo thể lệ giải, tại các vòng đấu loại, các kỳ thủ sẽ thi đấu 2 ván cờ tiêu chuẩn, nếu hòa sẽ bước vào loạt tie-break: thi đấu tiếp 2 ván cờ nhanh, nếu vẫn hòa sẽ thi đấu tiếp các ván cờ chớp cho đến khi phân thắng bại. Giải có 7 vòng đấu, 6 vòng đấu loại thi đấu trong vòng 3 ngày, riêng trận chung kết sẽ diễn ra trong 4 ngày và 2 kỳ thủ sẽ thi đấu 4 ván cờ tiêu chuẩn. Quyền cầm quân trắng (đi trước) được chia đều cho đôi bên.

Chiến thắng tại trận lượt đi hôm 28-8 giúp Quang Liêm nhập cuộc với tâm lý cực kỳ thoải mái khi chỉ cần một trận hòa sẽ giành quyền đi tiếp mà không phải trải qua vòng đấu phụ. Và đúng như kỳ vọng, với sức cờ vượt trội, Quang Liêm (elo 2715) đã đạt chỉ tiêu khi buộc đối thủ người Indonesia, Megaranto (elo 2544) phải chia điểm sau 74 nước cờ.

Với 1 trận thắng và 1 trận hòa, Quang Liêm giành 1,5 điểm và vào thẳng vòng 2 gặp kỳ thủ chủ nhà, Grachev (elo 2680) – người cũng có được 1,5 điểm sau 2 lượt trận trước người đồng hương Romanov (elo 2624). Đây là lần đầu tiên Quang Liêm vào tới vòng 2 tại giải VĐTG, và với sức cờ hiện tại, giới chuyên môn dự báo Liêm còn tiếp tục đi sâu hơn nữa.

Cũng tại trận đấu cùng giờ, đại diện còn lại của Việt Nam tại giải là Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2637) cũng thi đấu đầy ấn tượng khi giành chiến thắng trước kỳ thủ Trung Quốc, Li Chao (elo 2669) sau 57 nước cờ. Cộng với trận hòa trước đó 1 ngày, Trường Sơn có 1,5 điểm sau 2 lượt trận và sẽ cùng đồng đội Quang Liêm góp mặt tại vòng 2.

Xét về mức độ, có thể nói chiến thắng của Trường Sơn ấn tượng hơn Quang Liêm rất nhiều, khi xuất sắc vượt qua kỳ thủ hơn mình tới 17 bậc trên BXH hạt giống giải. Song khó khăn sẽ lại nhiều hơn bởi đối thủ của Trường Sơn tại vòng đấu tiếp theo là kỳ thủ hạt giống số 9, người chủ nhà Svidler (elo 2739).

Song hy vọng với phong độ tốt ở thời điểm hiện tại, cả 2 đại diện của Việt Nam sẽ làm nên những kỳ tích tại giải đấu danh giá nhất thế giới này. Ngày mai 30-8, Quang Liêm và Trường Sơn được nghỉ (để các kỳ thủ hòa nhau tại 2 lượt trận bước vào vòng đấu phụ: thi đấu cờ nhanh và cờ chớp) và sẽ bước vào thi đấu vòng 2 vào ngày 31-8. Với việc góp mặt tại vòng 2, cả 2 kỳ thủ Việt Nam đều đã chắc chắn có phần thưởng 10.000 USD.

Giải cờ vua VĐTG 2011 là giải đấu danh giá nhất thế giới, được tổ chức 2 năm 1 lần. Đây là lần thứ 4 thành phố Khanty- Mansiysk (Nga) được đăng cai tổ chức. Nhà vô địch giải lần lượt là Levon Aronyan (người Armenia – VĐ 2005), Gata Kamsky (người Mỹ - VĐ 2007) và Boris Gelfand (người Israel- VĐ 2009).

Giải năm nay có tổng trị giá lên tới 1,6 triệu USD. Góp mặt tại vòng 1, các kỳ thủ có 6.000 USD, vòng 2 có 10.000 USD, vòng 3 có 16.000 USD, vòng 4 có 25.000 USD, vòng 5 có 35.000 USD, vòng 6 có 50.000 USD, vòng 7 – vòng chung kết có 80.000 USD trong khi người vô địch sẽ nhận 120.000 USD.