Quang Liêm

Quang Liêm : “Tôi có thêm một bài học”

ANTĐ - Thất bại của Siêu đại kiện tướng người TP.HCM ở cả 3 nội dung tham dự tại Đại hội thể thao trí tuệ 2011 được xem là một bất ngờ lớn với cờ vua Việt Nam và cả làng cờ thế giới.

Gác lại nỗi buồn, Quang Liêm đang hướng đến những giải đấu trong năm 2012

- PV: Liêm đánh giá thể nào về kết quả tại giải ?

- Lê Quang Liêm: Quả thực, việc chỉ xếp hạng 14 cờ nhanh, hạng 10 cờ chớp, hạng 15 cờ tưởng là thành tích không như ý muốn và kém xa chỉ tiêu ban đầu tôi đề ra cho mình. Có thể gọi đây là một thất bại.

- Theo Liêm đâu là nguyên nhân chính?

- Tôi xếp hạng 10/16 kỳ thủ về hệ số elo, tuy nhiên về kinh nghiệm thi đấu cờ nhanh, cờ chớp và cờ tưởng rõ ràng các đối thủ nhỉnh hơn, do thường xuyên được thi đấu Các giải thế giới. Thời gian dành để tập luyện với các nội dung trên không nhiều bởi hầu hết các giải quốc tế lớn tôi tham dự đều thi đấu cờ tiêu chuẩn. 2 HCV SEA Games có được sau vài tháng tập luyện có thể coi là thành công song không thể mang ra so sánh bởi đẳng cấp các đối thủ tại 2 sân chơi hoàn toàn chênh lệch.

- Một năm thi đấu thành công, lại kết thúc bằng một thất bại, Liêm có cảm thấy buồn?  

- Tất nhiên là buồn rồi. Buồn nhất là phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên thể thao phải có thắng, có thua. Quan trọng là “cái thua” này giúp tôi trưởng thành hơn và có thêm nhiều bài học quý giá. Nhìn lại năm 2011, thành tích với 4 HCV, 3 HCB quốc tế giúp tôi phần nào nguôi ngoai nỗi buồn và thêm quyết tâm cho các giải đấu sắp tới.

- Nói vậy là Liêm đã có dự tính cho năm 2012?

- Đúng vậy. Ngay tháng

1-2012 tôi sẽ đăng ký tham dự giải Gilbrantar Open được tổ chức ở Anh từ ngày 24-1 đến 2-2-2012. Kế đó là giải Aeroflot với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch 2 năm liên tiếp. Từ 1-1-2012, hợp đồng tài trợ 150.000 USD/4 năm dành cho tôi bắt đầu có hiệu lực. Đây là cơ sở để tôi đăng ký thêm nhiều giải quốc tế mở rộng, tích lũy kinh nghiệm và điểm số, thay vì phần lớn chỉ dự các giải mời như trước.

- Vậy còn kế hoạch thuê HLV ngoại mà Liêm từng ấp ủ?

- Hiện tôi vẫn giữ liên lạc với một vài HLV người Nga quen biết trong các lần dự giải trước. Tuy nhiên để đưa ra quyết định thuê ai, thuê bao lâu… còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và phải cân nhắc kỹ lưỡng. Số tiền 150.000 USD tuy lớn nhưng phải chia đều trong 4 năm. Vì vậy, trước khi quyết định dùng nó vào việc gì, tôi cần sự cân nhắc và xin tư vấn của nhiều người.