Quang Liêm ra về với 16.000 USD

ANTĐ - Đại diện còn lại duy nhất của Việt Nam tại giải cờ vua VĐTG 2011 đã phải nói lời chia tay giải khi để thua đáng tiếc trước kỳ thủ kém mình tới 37 bậc trên BXH thế giới.

Chia điểm tại cả 2 lượt trận đấu cờ tiêu chuẩn tại vòng 3, Quang Liêm (hạng 25 thế giới, elo 2717) cùng Bruzon Lazaro (hạng 62 thế giới, elo 2862) buộc phải bước vào loạt tie-break diễn ra vào 16h (giờ VN) ngày 5-9.

Theo thể lệ giải, ở loạt đấu này, hai kỳ thủ sẽ phải chơi 2 ván cờ nhanh mỗi ván 25 phút. Nếu vẫn hòa, sẽ tiếp tục đánh 2 ván cờ chớp 10 phút. Trong trường hợp, vẫn chưa xác định người thắng cuộc sẽ  đánh tiếp 2 ván 5 phút.

Giới chuyên môn dự báo sẽ rất khó khăn cho Liêm bởi thi đấu cờ nhanh không phải là thế mạnh của đại diện Việt Nam. Trong khi đó, Lazaro Batista Bruzon có phong độ rất tốt, đặc biệt với việc vượt qua cao thủ người Tây Ban Nha, Vallejo (hạt giống 13, elo 2724) để giành quyền có mặt ở vòng 3.

Quả thật như lo lắng của người hâm mộ. Quang Liêm đã thi đấu không thật sự thành công. Ván đầu tiên, với lợi thế cầm quân trắng đi trước, song đại diện Việt Nam đã để cho đối thủ giành chiến thắng sau 51 nước.

Tới ván cờ nhanh thứ 2, Quang Liêm gặp bất lợi khi nhận quân đen (đi sau) và để Bruzon dễ dàng cầm hòa sau 39 nước cờ, qua đó thắng chung cuộc với điểm số 2,5-1,5.

Tuy nhiên, với việc lọt tới vòng 3 giải VĐTG, Lê Quang Liêm đã trở thành kỳ thủ Việt Nam tiến sâu nhất tại giải đấu danh giá nhất thế giới và ra về với số tiền thưởng 16.000 USD.