Quang Liêm giành Á quân sau 10 ván bất bại

ANTĐ -Có thêm 0,5 điểm sau trận hòa với Anish Giri vào rạng sáng nay 1-8, kỳ thủ Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi Á quân giải cờ vua Sparkassen Chess-Meeting 2011.


Trước đó, 2 đối thủ bám cạnh tranh ngôi Á quân là Ponomariov và Anish Giri cùng 4,5 điểm song Quang Liêm (5 điểm) vẫn có trong tay quyền tự quyết, khi chỉ cần cầm hòa Giri ở ván đấu cuối.

Cộng thêm lợi thế cầm quân trắng đi trước, kỳ thủ Việt Nam đã dễ dàng hoàn thành mục tiêu khi có thêm 0,5 điểm trước đối thủ từng bị anh cầm hòa ở lượt đi, Giri sau 38 nước cờ. Ở 2 trận còn lại, Ponomariov hòa Meier và giành ngôi thứ 3 do hơn Giri chỉ số phụ (23,25/23,00), trong khi kỳ thủ người Mỹ gốc Nhật, Nakamura đã có chiến thắng thuyết phục trước người xếp anh một bậc trên BXH thế giới, Kramnik (hạng 5). Việc để thua ván cuối cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích bởi Kramnik đã sớm vô địch trước 1 vòng đấu.

Giải cờ vua Sparkassen Chess-Meeting 2011 diễn ra tại Dortmund, Đức từ 21 đến 31-7, quy tụ nhiều kỳ thủ có thứ hạng cao trong làng cờ vua quốc tế. Lê Quang Liêm (hạng 27) được xếp làm hạt giống số 4. Với 10 trận bất bại (9 hòa, 1 thắng), kỳ thủ Việt Nam đã bảo vệ ngôi Á quân tại giải đấu danh giá này.

Thứ hạng sau khi kết thúc giải:

1. Kramnik: 7 điểm

2. Lê Quang Liêm: 5,5 điểm

3. Ponomariov: 5 điểm (chỉ số phụ: 23,25)

4. Anish Giri: 5 điểm (chỉ số phụ: 23,00)

5. Nakamura: 4,5 điểm

6. Meier: 3 điểm