Quang Liêm đối mặt Đương kim vô địch tại vòng 4 World Cup 2013

ANTĐ - Vượt qua Grischuk tại lượt Tie-break đêm 19-8, Quang Liêm xuất sắc lọt vào vòng 4 (vòng 1/16) của giải, để đối mặt với nhà Đương kim vô địch giải - Peter Svidler (Nga, elo 2746).

Đêm 19-8, Quang Liêm và Grischuk (Nga, elo 2785, hạng 4 thế giới) bước vào thi đấu hiệp phụ, sau 2 ván cờ tiêu chuẩn mỗi bên thắng một ván.

Theo thể thức thi đấu của giải, ở loạt Tie-break, 2 kỳ thủ sẽ thi đấu hai ván cờ nhanh với 25 phút mỗi người và cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi. Nếu vẫn hòa, hai kỳ thủ sẽ phải chơi 2 ván nữa với thời gian cho mỗi người là 10 phút và cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi. Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, hai kỳ thủ sẽ phải thi đấu 2 ván cờ chớp với thời gian cho mỗi người là 5 phút và cộng thêm 3 giây cho mỗi nước đi. Nếu vẫn hòa, hai kỳ thủ sẽ phải bước vào thi đấu 1 ván cờ chớp “cái chết bất ngờ” để phân định thắng thua.

Trước đó, tại giải vô địch cờ nhanh, cớ chớp thế giới, Quang Liêm từng vượt qua Grischuk. Còn ở World Cup 2013, vòng 2, Quang Liêm cũng đã một lần thứ sức với thể thức thi đấu này và đánh bại Vallejo của Tây Ban Nha.

Quang Liêm tận dụng sở trường cờ nhanh tại loạt Tie-break để loại đối thủ
 (Ảnh Susanpolgar.blogspot.com)

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, Quang Liêm đã tận dụng tốt sở trường cờ nhanh của mình, khi thắng Grischuk ở ván thứ nhất và hoà ở ván thứ hai. Ván lượt đi, Liêm thắng Grischuk sau 68 nước cờ. Ván lượt về, Liêm buộc Grischuk phải chấp nhận hoà sau 102 nước đi.

Kết quả này, Quang Liêm sẽ vào vòng 4 gặp ĐKVĐ giải, Peter Svidler (Nga, elo 2746), người đã vượt qua Teimour Radjabov (Azerbaijan, elo 2733) với tổng tỉ số 1,5 – 0,5 ở vòng 3.

Peter Svidler (37 tuổi) là một trong những kỳ thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất cờ vua Nga hiện tại, khi từng 6 lần vô địch quốc gia và đoạt 5 HCV đồng đội tại các kỳ Olympiad (được xem là Olympic cờ vua). Tại World Cup cờ vua 2011, tổ chức trên quê hương Nga - thành phố Khanty-Mansiysk, Svidler đã giành ngôi vô địch, sau khi đánh bại Alexander Grischuk (bại tướng của Quang Liêm ở vòng 3-PV) tại trận chung kết với tỷ số 2,5 -1,5 điểm.

Đối mặt với ĐKVĐ giải thực sự là thử thách rất lớn với Quang Liêm. Song dù kết quả như thế nào thì với việc góp mặt vào vòng 4, Quang Liêm đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước giờ lên đường.

World Cup cờ vua được tổ chức 2 năm một lần. Mùa 2013, giải được tổ chức tại thành phố Tromso (Na Uy) từ 10-8 đến 3-9, quy tụ 128 kỳ thủ xuất sắc tham dự, có tổng trị giá giải thưởng lên tới 1,6 triệu USD.