Quang Hải toả sáng đưa Hà Nội FC vào lịch sử cúp Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quang Hải toả sáng đúng thời điểm quyết định giúp CLB Hà Nội thắng ngược Viettel 2-1, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Cúp quốc gia.

Chiều 20-9, trận đấu được chờ đợi nhất kể từ đầu mùa giải 2020 là chung kết Cúp quốc gia lăn bóng trên sân Hàng Đẫy trước sự chứng kiến, cổ vũ của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ cùng đông đảo khán giả Thủ đô.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ (bên trái) dự khán trận đấu

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ (bên trái) dự khán trận đấu

Hai đội thi đấu quyết tâm, không ngại va chạm

Hai đội thi đấu quyết tâm, không ngại va chạm

Cả hai đội bóng góp mặt trận đấu này cùng nuôi tham vọng tạo cột mốc lịch sử mới, với Viettel là lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp danh giá còn Hà Nội muốn là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch giải.

Nếu như Hà Nội không có sự phục vụ của Rimario (thẻ phạt) thì Viettel có tới 4 trụ cột phải ngồi ngoài gồm Khắc Ngọc, Thanh Hào, Việt Phong (thẻ phạt) và Trọng Hoàng (chấn thương).

Tính chất quan trọng của trận đấu khiến hai đội thi đấu khá cầu toàn. Dù tạo ra một số cơ hội song cả Quang Hải, Văn Tới, Hùng Dũng (Hà Nội) lẫn Hoàng Đức, Minh Tuấn, Bruno (Viettel) đều không thể hạ được thủ môn đối phương.

Hiệp 1 thiếu bàn thắng song lại thừa các pha vào bóng quyết liệt. Điển hình là pha phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau của Quế Ngọc Hải nhắm vào Văn Quyết, khiến trung vệ của Viettel phải nhận thẻ vàng.

Cầu thủ hai đội lời qua tiếng lại sau khi Văn Quyết bị Quế Ngọc Hải phạm lỗi

Cầu thủ hai đội lời qua tiếng lại sau khi Văn Quyết bị Quế Ngọc Hải phạm lỗi

Những cơ hội ngon ăn tiếp tục được tạo ra ở hiệp 2, song kịch tính, hấp dẫn hơn cả là khoảng thời gian 25 phút cuối trận.

Phút 75, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Hoàng Đức cầm bóng đột phá vào vòng cấm loại bỏ hết các hậu vệ Hà Nội rồi chuyền ngược lại cho Ngọc Sơn từ tuyến hai băng lên tung cú dứt điểm tung lưới thủ môn Tấn Trường, mở tỉ số cho Viettel.

Thế nhưng chỉ 6 phút sau, cũng từ một pha lên bóng bên cánh trái, Hà Nội có bàn gỡ hoà 1-1. Sau pha làm tường của Thành Chung, Thái Quý tung cú vô-lê nhanh bằng chân phải đưa bóng vào góc cao hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh.

Quang Hải toả sáng cuối trận giúp Hà Nội thắng ngược Viettel, vô địch Cúp quốc gia 2020

Quang Hải toả sáng cuối trận giúp Hà Nội thắng ngược Viettel, vô địch Cúp quốc gia 2020

Và cũng chỉ cần đúng 6 phút, Hà Nội vươn lên dẫn 2-1. Từ đường chuyền của Văn Quyết, Thái Quý nỗ lực làm tường cho Quang Hải tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh ở phút 88. Bàn thắng cho thấy giá trị và bản lĩnh của Quang Hải, dù anh được các cầu thủ Viettel "chăm sóc kỹ" suốt từ đầu trận.

Sự toả sáng đúng lúc của các cá nhân, đặc biệt là Quang Hải đã giúp Hà Nội thắng ngược chung cuộc 2-1, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Cúp quốc gia.