Quang Hà ngưỡng mộ cách hành xử của Bằng Kiều sau khi ly hôn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Không chỉ gắn bó với nhau trong âm nhạc mà ngoài đời, Quang Hà còn xem Bằng Kiều như người anh thân thiết.

Chính bởi mối quan hệ thân thiết này nên gần như liveshow riêng nào của Quang Hà cũng có mặt Bằng Kiều. Cả hai được xem là những giọng hát cùng thế hệ, cùng sinh ra, lớn lên và thành danh tại Hà Nội trước khi quyết định đi xa để phát triển sự nghiệp ca hát. Bằng Kiều từng tiết lộ, Quang Hà là người em mà anh rất yêu quý và nể phục.

Theo đó, mỗi khi Quang Hà đứng lên sân khấu dù chỉ để nói về niềm đam mê nghệ thuật và các kế hoạch âm nhạc của mình, anh cảm nhận rất rõ đây là một nghệ sĩ thực thụ luôn sẵn sàng cháy hết mình vì khán giả. Đó cũng là lý do Bằng Kiều quả quyết, trong suốt một thập kỷ qua, khó có ca sĩ nào vượt qua Quang Hà về việc làm nhiều liveshow hoành tráng. Cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu chia sẻ, nghệ thuật là con đường vô cùng chông gai và nhiều khó khăn, nếu ai không đủ nhiệt huyết và bản lĩnh thì khó có thể trụ vững.

Về phần mình, Quang Hà trong buổi tập chuẩn bị cho liveshow riêng “Hà Show” diễn ra vào tối 8-5 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội hào hứng khoe, lần trở lại này anh không quên rủ Bằng Kiều đồng hành với mình. Giọng ca “Ngỡ” bày tỏ, anh rất ngưỡng mộ giọng hát nam cao “có một không hai” và giàu cảm xúc của đàn anh. Thế nên khi có cơ hội được Bằng Kiều nhận lời đệm đàn cho mình hát và cả hai hòa giọng với nhau, anh vô cùng xúc động. Chủ nhân của “Hà Show” nói thêm, dù công việc rất bận rộn nhưng Bằng Kiều luôn sẵn sàng nhận lời giúp đỡ anh vô điều kiện bất cứ khi nào anh ngỏ lời mà không hề cảm thấy phiền hà.

Không chỉ ngưỡng mộ đàn anh về độ “sung” trong nghề, Quang Hà tâm sự, anh rất nể Bằng Kiều về cách ứng xử văn minh và chuẩn mực “hậu” ly hôn với Trizzie Phương Trinh, nhất là việc làm tròn trách nhiệm với các con. Theo đó, Quang Hà tiết lộ, sau khi chia tay vợ cũ, Bằng Kiều vẫn chung tay góp sức nuôi 3 người con trai chung của cả hai với mức chu cấp khoảng 100.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng) mỗi năm.

Nhắc đến điều này, Bằng Kiều tâm sự, anh chưa từng nói ra con số cụ thể về mức chu cấp hỗ trợ Trizzie Phương Trinh nuôi các con, nhưng bạn bè thân thiết biết được nên vô tình để lộ. Tuy nhiên với anh thì điều đó không quan trọng bằng việc anh luôn nỗ lực cố gắng có trách nhiệm với các con để chúng hiểu, dù bố mẹ không còn chung sống với nhau thì vẫn tiếp tục cùng nhau nuôi dưỡng và yêu thương cả ba anh em.

Chia sẻ thêm về điều này, Bằng Kiều cho biết, thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hoạt động nghệ thuật nhìn chung đều bị ngưng trệ, cũng may anh vẫn thu xếp được ổn thỏa các kế hoạch, dự án công việc và vẫn kết hợp chặt chẽ với vợ cũ để nuôi nấng ba con. Nam ca sĩ tiết lộ, mối quan hệ giữa anh và vợ cũ – Trizzie Phương Trinh vẫn vui vẻ và tốt đẹp. Thậm chí, khi thấy vợ cũ có bạn trai, anh còn cảm thấy vui cho cô và tin rằng Trizzie là một người phụ nữ thông minh, nên khi cô đã chọn ai thì chắc chắn người đó sẽ yêu thương và biết cách quan tâm đến các con của anh.

Trở lại với liveshow “Hà Show”, Quang Hà cho biết những ngày vừa qua anh rốt ráo dành 8 tiếng mỗi ngày để tập thanh nhạc và vũ đạo đến mức sụt 5kg. Nam ca sĩ tiết lộ, dù vé xem show đã được bán hết sạch nhưng anh vẫn lỗ vì đầu tư vào chương trình này số tiền “khủng” lên tới hơn chục tỷ đồng. Theo đó, Quang Hà chia sẻ, anh không chỉ tập trung vào việc biên tập nội dung các tiết mục, bản phối ca khúc, vũ đạo mà còn đầu tư cho khâu thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu công nghệ cao nhập ngoại. Thậm chí có bối cảnh anh và êkip quyết định đầu tư lên tới nửa tỷ đồng với mong muốn đem đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc không chỉ mãn nhĩ mà còn mãn nhãn.

Chính vì đầu tư kinh phí lớn và tâm huyết như vậy nên Quang Hà đã phải tập luyện đến kiệt sức trước thềm diễn ra liveshow. Mới đây, nam ca sĩ đã tung lên mạng một clip quay lại cảnh anh hát ca khúc “Vì anh thương em” trong một buổi luyện tập với đạo diễn Sơn Thạch. Đây là một bản “hit” đình đám của ca sĩ Phan Duy Anh, từng hút hàng trăm triệu lượt xem trên kênh Youtube. Nói về việc “cover” bản “hit” này của đàn em, Quang Hà bộc bạch, anh vô tình nghe được ca khúc này trên xe và cảm thấy thích, đặc biệt nội dung bài hát khá phù hợp với tâm trạng của anh lúc này.

"Với tôi, việc đứng trên sân khấu lớn hát hơn 30 bài là chuyện không quá khó. Song với bản tính cầu toàn, chỉn chu, tôi luôn muốn mang đến những tiết mục hoàn hảo nhất đến cho khán giả, nên dù kiệt sức tôi vẫn chấp nhận" – Quang Hà giãi bày.