Quảng cáo gây hiểu lầm, McDonald bị phạt

ANTĐ - “Gã khổng lồ” về đồ ăn nhanh của Mỹ McDonald chi nhánh tại Hungary vừa bị phạt 68.000 USD vì quảng cáo sai thông tin đến khách hàng khi không nói rõ về thành phần món thịt gà trong suất ăn nhanh của hãng này.

Cơ quan Quản lý cạnh tranh Hungary (GHV) hôm 8-1 cho biết, từ tháng 1-2012 đến ngày 12-2-2013, chi nhánh McDonald tại Hungary đã đưa thông tin sai lệch trong các quảng cáo về hàm lượng, cũng như cách thức chế biến thịt gà. Cụ thể, McDonald quảng cáo trên tờ Nepszabadsag của Hungary đã không nói rõ món lườn gà tẩm bột rán hoặc nướng vẫn còn da đã nghiền vụn mà chỉ dùng cụm từ chung chung là “thịt gà”. GHV cáo buộc quảng cáo này của McDonald là lừa dối người tiêu dùng, đồng thời yêu cầu các nhà hàng của McDonald viết lại thực đơn chính xác. Trong khi đó, đại diện McDonald khẳng định nếu gà lọc hết da sẽ nhanh khô và không ngon miệng.