Quảng Bình ngập lụt nặng, nhiều ngôi nhà chìm trong nước lũ

ANTD.VN - Mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống Quảng Bình, triều cường tại các cửa sông tiếp tục dâng. Nhiều vùng của tỉnh này gần như tê liệt và ngập trong nước lũ...

Quảng Bình ngập lụt nặng, nhiều ngôi nhà chìm trong nước lũ ảnh 1

Hai ngày qua, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền gây mưa rất to tại Quảng Bình

Lũ sắp chạm đỉnh

“Mực nước sông Gianh đo được tại Mai Hóa lúc 5h sáng nay 15-10 là 9,2 m, cao hơn năm 2010 và sắp chạm đỉnh lũ lịch sử 2007 (9,57 m). Nước sông Kiến Giang tại thị trấn Kiến Giang là 3,53 m, tại Hàm Ninh là 3,49 m thấp hơn năm 2010. Dự kiến hôm nay (15-10) lượng mưa sẽ giảm nhưng nước sông sẽ vẫn tiếp tục lên do lũ từ thượng nguồn đổ về”, ông Ngô Hải Dương, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Bình nói.

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy phòng chốn lụt bão huyện Tuyên Hóa, tính đến 23h đêm 14-10, trên địa bàn huyện có 2 người mất tích, 2 người bị thương. Hai người bị mất tích do lũ cuốn trôi là Nguyễn Văn Phi bị lật thuyền ở xã Phong Hóa và một người khác bị cuốn trôi chưa rõ tung tích tại xã Thuận Hóa.

Quảng Bình ngập lụt nặng, nhiều ngôi nhà chìm trong nước lũ ảnh 2

 Nhiều tuyến đường của thành phố Đồng Hới biến thành "sông"

TP. Đồng Hới: Nhiều người phải “bơi” về nhà

Tính đến 19h ngày 14-10, hầu hết các tuyến đường tại TP Đồng Hới vẫn ngập trong nước, có nơi ngập sâu gần 1m. Những tuyến đường huyết mạch như Trần Hưng Đạo, Hữu Nghị, Lý Thường Kiệt bị nước lũ làm tê liệt hoàn toàn.

Tại phường Đồng Sơn, phía tây TP Đồng Hới, từ khoảng 16h nhiều người dân phải “bơi” về nhà bởi nước lũ dâng lên rất nhanh trên các tuyến đường ở mức 1,5m, có nơi ngập sâu trên 2,5m.

Đường Hồ Chí Minh bị chia cắt

Tại huyện Minh Hóa, do nằm ở thượng nguồn của nhiều con sông lớn, địa hình núi dốc nên nhiều nơi sớm bị cô lập. Xã Tân Hóa là nơi bị ngập sâu nhất sau trận mưa chiều 14-10.

Theo ông Đinh Hữu Niên, chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, gần như toàn xã Tân Hóa đã bị ngập. Mực nước nơi cao nhất lên đến gần 3m. Chính quyền xã đã triển khai di dời những hộ dân ở vùng trũng thấp lên những vùng cao hơn và những nhà nổi chống lũ.

Chiều cùng ngày, tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện này sau những trận mưa lớn liên tục đã ngập sâu và chia cắt ở nhiều đoạn. Cụ thể, đoạn qua xã Thượng Hóa nước ngập gần 2m. Đoạn qua đèo Đá Đẽo (xã Xuân Trạch, Bố Trạch) bị chia cắt do nhiều điểm sạt lở...

Đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt

Ngày 14-10, đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình bị tê liệt vì ngập nước, xói lở phải dừng chạy tàu. Cụ thể, có 10 đoàn tàu chở khách và 12 đoàn tàu hàng phải nằm dọc đường chờ thông tuyến.

Theo ông Tạ Mạnh Thắng - trưởng ban an toàn giao thông (Tổng công ty Đường sắt VN), trong ngày các đơn vị thuộc đường sắt đã triển khai khắc phục các vị trí bị sạt lở để thông tàu. Tuy nhiên đến 18h30, mưa ở Quảng Bình vẫn to và nhiều đoạn đường sắt vẫn bị ngập nước.

Trưa 14-10, tàu SE19 chạy từ Bắc vào Nam sau khi qua ga Lệ Sơn (huyện Tuyên Hóa) đã bị kẹt lại. Bà Phùng Lý Hà - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội - cho biết trên tàu SE19 có 142 hành khách, trong đó có 96 khách người nước ngoài.

Chiều tối cùng ngày, đoàn tàu SE19 đã được kéo ngược về ga Lệ Sơn. Do nước lũ dâng cao, hành khách vẫn ở lại trên tàu và được phục vụ ăn uống miễn phí.

Đường sắt Bắc Nam đoạn qua Quảng Bình có đoạn ngập đường ray

Do chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, liên tiếp hai ngày qua trên địa bàn Quảng Bình có mưa to đến rất to đã khiến nước trên các sông ở Quảng Bình lên rất nhanh. Mực nước đo được vào lúc 16h ngày 14-10 cao nhất là trên sông Rào Nậy tại Đồng Tâm 14.91 m (trên mức báo động II 1.91m) và thấp nhất trên sông Nhật Lệ tại Đồng Hới là 1.58 m (trên mức báo động III 0.08 m).

Tính đến chiều tối ngày 14-10, đã có 3 người chết, 9 người bị thương do mưa lũ, giông sét.

Các bản làng như Rục (Minh Hóa), Cờ Đỏ, Chăm Pu, Aki, Cà Ròng… ở xã Thượng Trạch (Bố Trạch) bị chia cắt hoàn toàn.

Tại huyện Quảng Trạch, 22 ngôi nhà ở xã Phù Hóa và xã Quảng Sơn bị ngập. Thị xã Ba Đồn có 600 ngôi nhà bị ngập từ 0.8-2 m, 100 nhà tại xã Quảng Minh bị cô lập hoàn toàn.

Lốc xoáy làm 26 nhà ở xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy) bị tốc mái. Gió giật mạnh kèm theo gió cũng khiến 4 phòng học của trường mầm non Võ Ninh (huyện Quảng Ninh) và 30 căn nhà ở xã Vạn Trạch (Bố Trạch) tốc mái.

Nhiều diện tích hoa màu, gia súc... của người dân cũng bị nước lũ cuốn trôi.