Quảng Bình: Đề nghị hỗ trợ 480 tỷ để khắc phục hậu quả bão, lũ

ANTĐ - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn đề nghị Chính phủ hỗ trợ 480 tỷ đồng, trước mắt hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng để sớm khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 và lũ, lụt, lốc xoáy do hoàn lưu cơn bão số 11 gây ra.
Bão số 10 và 11 đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình thì tính đến thời điểm hết ngày 22-10, toàn tỉnh có 25 người chết, 229 người bị thương; 605 nhà bị đổ sập, 157.500 nhà bị tốc mái, 37.902 nhà bị ngập; 461 trường học tốc mái, 4 phòng học bị sập, 333 phòng học ngập nước; 98 phòng khám, điều trị, trạm xá bị tốc mái, hư hỏng; 658 công trình văn hóa, phúc lợi, 5 trụ sở cơ quan bị hỏng hóc. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản... cũng bị ảnh hưởng với 238 ha lúa, 2.579 ha hoa màu bị ngập; 13.797 ha cây cao su bị đổ, gãy; 256 con trâu, bò bị cuốn trôi, 22.766 gia cầm bị chết; 382 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 190 chiếc tàu thuyền đánh cá bị chìm và cuốn trôi...

Cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, thủy sản, hệ thống điện cũng bị bão tàn phá nghiêm trọng... Ước tổng thiệt hại sau 2 cơn bão lên đến 8.642,297 tỷ đồng. Ngay sau bão số 10, 11 và lốc xoáy, lũ lụt, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội đã kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, cứu trợ khẩn cấp, đồng thời thăm hỏi các gia đình có người chết, bị thương, bị đổ, sập, tốc mái... 

Ngay sau khi lũ rút lực lượng Công an đã giúp dân dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống

Hiện nay, để để khắc phục, đảm bảo công tác an sinh xã hội và sửa chữa các công trình cấp bách đòi hỏi nguồn kinh phí lớn; trong lúc nguồn lực của địa phương còn rất hạn chế (sau cơn bão số 10, UBND tỉnh đã trích hết nguồn kinh phí dự phòng để hỗ trợ các huyện, thành phố khắc phục hậu quả). Trước những khó khăn hiện tại của địa phương, UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình 480 tỷ đồng, trước mắt hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng để sớm khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 và lũ, lụt, lốc xoáy do hoàn lưu cơn bão số 11 gây ra.
Theo thống kê sơ bộ đến thời điểm hiện tại đã có 158 tổ chức, đơn vị và cá nhân đã đến thăm hỏi và hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Quảng Bình thông qua 2 nơi tiếp nhận là UBND tỉnh và UBMTTQ Việt Nam, để khắc phục hậu quả bão số 10 và 11, với tổng số tiền và hàng hóa là gần 50 tỷ đồng.