Hà Nội:

Quẳng bàn ghế xuống hồ Thiền Quang, để tránh bị công an thu giữ

ANTĐ - Thấy lực lượng công an xuất hiện, các hộ lấn chiếm vỉa hè để bán nước giải khát trái phép bèn quẳng bàn ghế xuống hồ Thiền Quang, với mục đích tránh bị thu giữ.

Từ lâu, một góc bờ hồ Thiền Quang (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bị 3 số hộ dân tại số 29 phố Trần Bình Trọng ngang nhiên lấn chiếm để kinh doanh cà phê, nước giải khát. Các ghế đá công cộng phục vụ người dân cũng bị “biến” thành bàn, ghế uống nước cho khách, gây bức xúc trong dân cư.

Sau nhiều lần nhắc nhở nhưng các hộ kinh doanh không chấp hành, Phòng cảnh sát trật tự CATP.Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo và phối hợp cùng liên đội cảnh sát trật tự Công an quận Hai Bà Trưng, tiến hành giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán của các hộ dân xung quanh khu vực hồ này, nhằm trả lại hè thông đường thoáng cho người dân.

Từ lâu, một góc bờ Hồ Thiền Quang bị các hộ dân ngang nhiên lấn chiếm kinh doanh

Các chủ kinh doanh tỏ ra chống đối, vứt bàn ghế xuống hồ


Tại thời điểm xử lý vi phạm, các chủ kinh doanh đã chống đối, bất hợp tác, chửi bới và vứt bàn ghế xuống hồ Thiền Quang với mục đích để không bị lực lượng chức năng thu giữ.

Toàn bộ bàn ghế, dụng cụ phục vụ kinh doanh bày bán lấn chiếm vỉa hè sau đó đều bị lực lượng chức năng thu giữ. Các chủ hộ kinh doanh bị lập biên bản vi phạm hành chính. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng các hộ kinh doanh tái vi phạm.