Hồi âm bài báo “Mương Thái Hà đang bị lấp!?”:

Quan trọng vẫn là ý thức của người dân

ANTĐ - Sau khi Báo An ninh Thủ đô đăng bài “Mương Thái Hà đang bị lấp!?”, ngày 5-8, tòa soạn nhận được công văn  của Xí nghiệp Thoát nước số 4 là đơn vị được Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội giao nhiệm vụ quản lý đoạn mương này trả lời như sau:

Rác và phế thải khiến lòng mương Thái Hà bị hẹp lại

Mương IF từ Trung tâm chiếu phim quốc gia đến cống hóa Hào Nam  có chiều dài 367m, rộng trung bình 6m, hiện là mương hở, thoát nước cho khu vực IF - Thái Hà và lưu vực xung quanh từ Láng Hạ- Huỳnh Thúc Kháng ra cống hóa Hào Nam. Mương này đã được xí nghiệp nạo vét trong tháng 1-2013, đảm bảo thoát nước tốt cho khu vực. Tuy nhiên do tuyến mương nằm trong khu dân cư nên thường xuyên có hiện tượng xả rác và đổ trộm phế thải xuống lòng mương, trên hành lang mương có một số hộ dân làm lều lán quán nước. Đơn vị thường xuyên bố trí công nhân thu dọn hàng ngày dưới bờ mái mương để đảm bảo không ách tắc dòng chảy và phối hợp với chính quyền địa phương giải tỏa lều quán.

Để duy trì kết quả đạt được, đơn vị đã và đang phối hợp tốt với chính quyền và công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa  tuyên truyền người dân trong khu vực không xả rác, phế thải xuống lòng mương. Do đây là tuyến mương đã có dự án cống hóa, hiện vẫn đảm bảo thoát nước nên đơn vị sẽ không có kế hoạch đào mở mà chỉ duy trì giữ nguyên hiện trạng. Trường hợp bùn bồi lắng nhiều ảnh hưởng đến thoát nước, xí nghiệp sẽ lập kế hoạch đưa vào nạo vét trong năm 2014.

Xí nghiệp Thoát nước số 4 xin cảm ơn Báo An ninh Thủ đô đã kịp thời phản ánh tình trạng đổ đất thải, lấn chiếm hành lang mương IF và qua báo, đề nghị người dân sống trong khu vực nâng cao ý thức tự giác, không xả rác, phế thải xuống mương để đảm bảo dẫn dòng, thoát nước vì môi trong trong sạch.