Quan trọng ở cách làm

ANTĐ - Bill và Jullian là bạn cùng học đại học và cũng là đồng nghiệp, họ cùng làm tại phòng kinh doanh của một công ty bách hoá lớn trong vùng. Trưởng phòng kinh doanh là người khó tính, hay cáu gắt và hay bắt lỗi nên Bill và Jullian luôn bị quát mắng, o ép hàng ngày. Áp lực công việc cộng với áp lực từ trưởng phòng khiến hai người bạn lúc nào cũng căng thẳng và mệt mỏi.

Một ngày, sau giờ làm việc, họ hẹn nhau ở quán cà phê để tâm sự. Bill nói: “Mình mệt mỏi quá, không thể chịu thêm nữa, cứ đà này chúng ta sẽ không làm việc được đâu”. Jullian gật đầu: “Chúng ta làm gì cũng bị o ép và bắt lỗi, chắc anh ta muốn chúng ta nghỉ việc. Nhưng giờ lại phải đi xin việc cậu có ngại không?”. Bill trả lời: “Đã đến nước này rồi thì làm gì có cách gì khác đâu!”.

Đúng lúc đó, thầy giáo cũ của hai người tình cờ đi ngang qua, họ vui mừng mời thầy ngồi lại và xin thầy lời khuyên. Sau khi nghe chuyện của hai người học trò, thầy giáo chỉ thở dài rồi nói: “Chẳng qua chỉ vì cuộc sống”. Bill nghĩ: “Thầy nói đúng, mình làm việc cũng chỉ vì cuộc sống, ở đâu có việc làm, có sức lao động thì đều có thể sống được, vậy thì sao mình phải ở lại để chuốc lấy phiền não và bực mình”. Jullian nghĩ: “Chẳng qua chỉ vì cuộc sống, thầy dạy đúng quá, vì để tồn tại được thì có khổ sở hơn nữa, bực mình hơn nữa mình cũng phải cố, mình sẽ ở lại”.

Bill quyết định nghỉ việc, rời thành phố về trang trại ở quê hương chăn nuôi bò sữa còn Jullian tiếp tục ở lại công ty làm việc. 

Mười năm sau, họ gặp lại và rủ nhau tới thăm thầy giáo cũ. Bill giờ rất giàu có và sở hữu một trang trại bò sữa lớn nhất vùng còn Jullian đã trở thành giám đốc điều hành của công ty bách hoá. Họ đều nói lời cảm ơn thầy giáo vì lời khuyên quý báu của thầy năm xưa. Bill nói: “Thầy nói một câu: Chẳng qua chỉ vì cuộc sống nhưng chúng em mỗi người hiểu theo một cách và cả hai chúng em đều đã thành công”. Thầy giáo già cười vui: “Chẳng qua là cách nghĩ của mỗi người thôi mà. Hiểu theo nghĩa nào không quan trọng mà quan trọng là người hiểu nó có cách làm riêng của mình để đạt được mục đích cuối cùng một cách hiệu quả nhất. Đấy mới là điều cốt yếu để thành công”.