Quán triệt Luật Lưu trữ trong lực lượng CAND

ANTĐ - Ngày  8-11, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện Luật Lưu trữ trong lực lượng CAND với hình thức trực tuyến tới Công an các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng...

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Thường trực  Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện Luật Lưu trữ trong lực lượng CAND là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mở đầu cho thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong CAND.  Đồng chí Thứ trưởng Thường trực nêu rõ,  Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm đến công tác văn thư hành chính, lưu trữ trong Công an. Từng lĩnh vực công tác văn thư hành chính, hồ sơ lư trữ trong từng giai đoạn cách mạng, lãnh đạo Bộ Công an đều có chỉ thị, thông tư để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tập huấn rất cụ thể, kịp thời đến CBCS trực tiếp làm công tác này. 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu với các đại biểu dự hội nghị

Chính vì vậy công tác văn thư, hồ sơ, lưu trữ trong Công an đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn, phục vụ kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chỉ huy Công an các cấp, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an ninh quốc gia và TTATXH. 

Để tạo sự chuyển biến rõ nét, cơ bản về công tác văn thư hành chính, hồ sơ, lưu trữ trong lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT và XDLL Công an nhân dân trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đề nghị lãnh đạo Công an các cấp, CBCS trực tiếp làm công tác lưu trữ quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật lưu trữ năm 2011; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Nội vụ và Bộ Công an về thi hành Luật Lưu trữ. Giáo dục cho CBCS nhận thức rõ tài liệu lưu trữ là sản phẩm, kết quả hoạt động trí tuệ, là tài liệu quý giá của ngành, của Quốc gia để nghiên cứu, phục vụ trước mắt cũng như lâu dài.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực yêu cầu lãnh đạo Công an các cấp phải có kế hoạch rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những yếu kém, bất cập trong công tác lưu trữ; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định. Quan tâm xây dựng lực lượng làm công tác hồ sơ lưu trữ trong các cấp Công an đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng. Tiếp tục đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin tiên tiến vào công tác hồ sơ lưu trữ, đảm bảo tuyệt đối an toàn quá trình lưu trữ, đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng nhanh nhất, kịp thời nhất cho các yêu cầu công tác và chiến đấu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Cục trưởng cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Lưu trữ và các văn bản liên quan; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an quán triệt Chỉ thị 04 của Bộ Công an về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác lưu trữ trong lực lượng CAND; Thông tư quy định về quy trình tiếp nhận, chuyển giao xử lý, phát hành và quản lý văn bản, lập danh mục hồ sơ trong lực lượng CAND; Thông tư quy định về công tác hồ sơ lưu trữ văn bản hành chính quản lý nhà nước trong lực lượng CAND…