Quản thôi chưa đủ

ANTĐ - Tại quán nước trên đường Khuất Duy Tiến, nhiều người đang bàn tán xôn xao về hành vi giết người dã man của hung thủ Lê Văn Luyện tại hiệu vàng Ngọc Bích - Bắc Giang là do ảnh hưởng của game bạo lực. Anh Tạ Thúc Bình -  nhà ở con phố này thở dài...

- Sao ông anh có vẻ ngán ngẩm thế?

- Tôi nghĩ tên hung thủ khiến dư luận nghĩ xấu cho những người chơi game lành mạnh. Nếu ai chơi game cũng hành động phạm tội thì xã hội đảo điên hết cả.

- Anh thấy đấy, nhiều kẻ lừa đảo, lừa nạp thẻ điện thoại giết người cướp của lấy tiền chơi game đấy thôi?

- Những đối tượng này chiếm không nhiều trong cộng đồng chơi game. Người chơi game lành mạnh thường là người tự chủ về ý thức, về kinh tế. Năm bữa nửa tháng anh em trong nhóm lại gặp gỡ nhau một lần, kết bạn, thăm hỏi, giúp đỡ nhau.

- Anh chơi game lâu chưa?

- Chơi 4-5 năm rồi, ham nhưng không nghiện. Ngoài thời gian làm việc thì chơi cho thoải mái.

- Chắc quản lý còn nhiều lỗ hổng nên mới sinh ra nhiều biến tướng tiêu cực như thế?

- Quản thôi chưa đủ. Ý thức còn thấp quá nên nhiều người có thực hiện quy định của Nhà nước đâu. Ví dụ như chủ đại lý internet, người chơi... lách luật. Quy định có tốt đến mấy cũng cần người dân có ý thức pháp luật tốt.