Quần thể tháp Chăm tại Hà Nội

ANTĐ - Những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Chăm sẽ được tái hiện và giới thiệu với người dân cả nước cùng bạn bè quốc tế tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). 

Theo đó, lễ mở cửa và khánh thành quần thể Tháp Chăm sẽ được tổ chức vào sáng 23-11, song song với chuỗi các hoạt động văn hóa đặc sắc chào mừng ngày “Di sản văn hóa Việt Nam” diễn ra tại đây trong hai ngày 23 và    24-11. Trong dịp này, nhiều nghi lễ đặc sắc mang đậm văn hóa Chăm sẽ giới thiệu đến công chúng như: lễ đón rước y phục, lễ tắm tượng thần, lễ mặc y phục cho tượng thần… cùng các màn biểu diễn  dân ca, dân vũ, dân nhạc, trò chơi của dân tộc Chăm. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động đặc sắc khác như: lễ hội Katê, lễ trưởng thành cho thiếu nữ Chăm Bà Ni - Ninh Thuận, lễ cưới người Chăm (An Giang),  triển lãm, trưng bày hiện vật, sản vật đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam và của đồng bào dân tộc Chăm trong thời kỳ hội nhập và phát triển... Chương trình có sự tham gia của cộng đồng dân tộc Chăm và Raglai trong cả nước.

Tin cùng chuyên mục