Quận Thanh Xuân tổng kết 5 năm phong trào thi đua

ANTĐ -Sáng 8-8, tại Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong lực lượng bảo vệ dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp (giai đoạn 2008-2013).

Tới dự hội nghị có Đại tá Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Từ tháng 5-2007, Công an quận Thanh Xuân đã triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong đó có nội dung vận động, hướng dẫn lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân cả về tư tưởng và hành động.

Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội,
phát biểu tại hội nghị

Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học để tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học theo sự chỉ đạo của Công an thành phố.

Trong 5 năm qua, lực lượng bảo vệ đã cung cấp gần 7000 tin liên quan đến an ninh trật tự, qua đó, lực lượng Công an quận đã khám phá hơn 600 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 900 đối tượng.

Các phường đã rà soát, củng cố toàn bộ hồ sơ quản lý đối tượng theo NĐ 163/CP của Chính phủ, đưa vào diện quản lý 93 đối tượng, loại ra khỏi diện 78 đối tượng, hiện đang quản lý 33 đối tượng.

Đại tá Đinh Văn Toản trao tặng Giấy khen
cho các đồng chí đã lập công xuất sắc trong công tác, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, kiểm tra tạm trú tạm vắng cho hơn 23 nghìn lượt hộ dân, 956 lượt hộ đối tượng nghi vấn, 1051 lượt nhà nghỉ, quán trọ, các địa bàn công cộng, nhà tập thể, phát hiện xư lý 183 trường hợp vi phạm. Lập biên bản đình chỉ 20 cơ sở kinh doanh karaoke không phép. Kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh đồ chơi nguy hiểm, pháo nổ. Thu hồi 1 quả lựu đạn, nhiều viên đạn các loại, dao kiếm và các đồ chơi nguy hiểm...

Trong thời gian tới, Công an quận Thanh Xuân tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức công việc, tinh thần phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân của lực lượng bảo vệ dân phòng, bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp, xí nghiệp, trường học. Kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng những đồng chí thiếu tu dưỡng đạo đức, cái thái độ tác phong không đúng với nhân dân.

Tin cùng chuyên mục