Quan tâm đặc biệt các điểm “nóng”

ANTĐ - Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tuyến vành đai phía Nam thành phố, công việc tuy nặng nề, nhưng CBCS Đại đội 12, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tổ công tác Đại đội 12 phát hiện, kiểm tra và thu giữ hung khí của các đối tượng tham gia giao thông

Chúng tôi đến Đại đội 12 đúng lúc Trung tá - Đại đội trưởng Phạm Tài Quý và các cán bộ chỉ huy của đơn vị đang họp giao ban. Trung tá Phạm Tài Quý cho biết: “Qua tuần tra kiểm soát trên tuyến đường vành đai 3 Pháp Vân - Cầu Giẽ, CBCS Đại đội 12 phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng cướp xe máy từ Nghệ An, đang trên đường mang xe tang vật ra Hà Nội tiêu thụ”. Trung tá Phạm Tài Quý cùng một số đồng nghiệp trong đơn vị dẫn chúng tôi đi khảo sát các tuyến, địa bàn trọng điểm. Ngoài những tuyến vành đai 3 như đường Tam Trinh - Vĩnh Tuy, đường Phan Trọng Tuệ, khu vực bán đảo Linh Đàm, Đại đội 12 còn chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị công an cơ sở đảm bảo ANTT trên toàn tuyến đê Yên Sở, nối dài quận Hoàng Mai với huyện Thanh Trì.

Theo quan sát của chúng tôi, tuyến đê Yên Sở rất vắng vẻ. Xung quanh toàn hồ ao, đồng ruộng, vườn tược, thi thoảng mới thấy một ngôi nhà. Theo Trung tá Phạm Tài Quý, Đại đội 12 luôn chú trọng đến điểm “nóng” này, bởi tại đây từng xảy ra nhiều vụ cướp táo tợn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đêm nào cũng vậy, Ban chỉ huy Đại đội 12 đều phân công các nhóm công tác tuần tra kiểm soát rất kỹ trên tuyến đê Yên Sở, nhằm phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Quay về tuyến đường Tam Trinh, chúng tôi được biết khu vực này và tuyến đường Phan Trọng Tuệ từng xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của phụ nữ vào ban đêm. Bọn tội phạm “tăm tia” những phụ nữ đi chợ sớm, lợi dụng sơ hở của người bị hại trên những đoạn đường vắng để gây án. “Từ khi Đại đội 12 chuyển về quận Hoàng Mai và thường xuyên thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, trong 3 tháng gần đây đã không xảy ra vụ cướp giật tài sản nào” - Trung tá Phạm Tài Quý nói. 

Ngoài công tác tuần tra kiểm soát, Đại đội 12 còn chịu trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt khác như bảo vệ một số địa chỉ quan trọng, nhạy cảm; giải quyết những vụ tụ tập khiếu kiện đông người có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng; bảo vệ các kỳ cuộc lớn diễn ra trên địa bàn thành phố và tuần tra kiểm soát hành chính chống đua xe trái phép. Hàng đêm, CBCS Đại đội 12 được bố trí tuần tra mật phục tại một số tuyến đường trong khu vực bán đảo Linh Đàm. Đây là “điểm nóng” về hiện tượng tụ tập điều khiển xe máy có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Theo một số CBCS Đại đội 12, nhiều lần giải tán đám đông tụ tập gây rối ở địa bàn này, các đối tượng quá khích đã có những hành vi lăng mạ, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Trước tính chất phức tạp trên, CBCS Đại đội 12 luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm, mưu trí, khéo léo xử lý các tình huống, không để phát sinh phức tạp, tránh gây thương vong cho đối tượng và lực lượng làm nhiệm vụ.