[VIDEO] Tên lửa Kh-31 của Nga phô diễn khả năng diệt hạm trên biển Caspian

ANTD.VN - Các máy bay chiến đấu Nga mới đây đã tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển Caspian với các tàu chiến hải quân, trong đó có nội dung đánh chìm tàu chiến đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video máy bay Su-34 phóng ít nhất 2 tên lửa Kh-31 trong cuộc tập trận trên biển Caspian. Đoạn video cho thấy tên lửa đã bắn trúng một tàu chiến nhỏ đã được loại khỏi biên chế và làm bia đỡ đạn trong cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận mới diễn ra vào hôm 24-7 trên biển Caspian còn có sự góp mặt của tiêm kích Su-30, Su-24, Su-25, cùng ít nhất 10 tàu chiến Nga.

Tốc độ lên tới Mach 3.5 khiến Kh-31 khó lòng bị đánh chặn

Kh-31 là loại tên lửa không đối đất chống hạm siêu thanh của quân đội Nga. Nó có thể đạt được đến vận tốc Mach 3.5 nên khiến các hệ thống phòng không của đối phương gần như không có cơ hội đánh chặn.

Loại tên lửa này có khả năng khóa mục tiêu bằng tín hiệu radar và tấn công trong tầm bắn 15 – 110km đối với phiên bản Kh-31A và 7,5- 160km đối với bản Kh-31AD. Nó có khả năng tác chiến rất mạnh trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, trong môi trường nhiễu điện từ rất mạnh và hỏa lực đánh chặn của kẻ địch.

Video Nga diễn tập phóng tên lửa Kh-31 trên biển Caspian: