[VIDEO] Quân cảnh Nga đổ bộ vào căn cứ bỏ hoang của Mỹ

ANTD.VN - Quân đội Nga mới đây đã công bố đoạn video cho thấy, lực lượng quân cảnh và công binh nước này chiếm quyền kiểm soát một sân bay ở miền bắc Aleppo, nơi bị quân đội Mỹ bỏ lại. 

Cho đến gần đây, căn cứ không quân Sirrin là một trong những cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ được thành lập tại Syria, tuy nhiên, nó đã bị bỏ hoang sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh rút quân khỏi đây do không còn nhiệm vụ nào khác ngoài bảo vệ các mỏ dầu.

Căn cứ quân đội Mỹ đã bị bỏ hoang sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh rút quân

“Chúng tôi bước vào và xem xét mọi thứ, sau đó xây dựng các đồn kiểm soát”, một sĩ quan quân cảnh Nga nói với tờ Zvezda cho hay.

Các đội công binh của Nga cũng phải ra sức khám xét từng ngõ ngách trong các tòa nhà nhằm tìm ra những điều bất thường.

Binh lính Mỹ được cho là đã cố gắng để lại ít thứ nhất có thể và thậm chí còn cho nổ mìn một vài ngày sau đó.

Tuy nhiên, một vài nơi vẫn còn nguyên vẹn ví dụ như phòng gym hay một phần của đường băng. Quân đội Nga có kế hoạch biến căn cứ này thành một trung tâm hỗ trợ nhân đạo và chi nhánh của trung tâm hòa giải tại đây.

Video quân cảnh Nga triển khai xuống căn cứ Sirrin: