Vì sao Nhật Bản điều tàu và máy bay quân sự đến Trung Đông?

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 27-12 thông qua kế hoạch điều máy bay và tàu của Lực lượng Phòng vệ đến Trung Đông.

Máy bay tuần tra săn ngầm P3C của Nhật Bản

Chính phủ nước này hy vọng thu thập được thông tin nhằm đảm bảo các tàu thuyền thương mại có liên quan đến Nhật Bản có thể đi lại an toàn trong vùng biển ở Trung Đông.

Theo đó, Tokyo đang cân nhắc triển khai máy bay tuần tra săn ngầm P3C hiện đang tham gia sứ mệnh chống cướp biển ngoài khơi Somalia cùng 1 tàu khu trục.

Tàu và máy bay nhiều khả năng sẽ được triển khai ở Vịnh Oman, phía Bắc của Biển Ả Rập cũng như vùng biển của các nước ven biển trong Vịnh Aden.

Hiện Nhật Bản chưa có kế hoạch triển khai nhân viên Lực lượng Phòng vệ đến Eo biển Hormuz hay Vịnh Persian.

Thời hạn triển khai tàu và máy bay là trong 1 năm. Chính phủ Nhật Bản sẽ báo cáo lên Quốc hội nếu muốn kéo dài thời hạn này.