Trung Quốc từ chối cho phép tàu chiến Mỹ cập cảng Hồng Kông

ANTD.VN - Trung Quốc đã từ chối cho phép tàu chiến Mỹ cập cảng Hồng Kông trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng, theo thông tin đăng trên tờ Wall Street Journal ngày 25-9.

Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp của Hải quân Mỹ

Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp của Hải quân Mỹ có kế hoạch thăm cảng Hồng Kông vào tháng tới, nhưng các quan chức quân sự giấu tên nói với tờ Wall Street Journal rằng giới chức Trung Quốc đã từ chối đề nghị này.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi gói thuế quan mới của Mỹ nhằm vào 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực ngày 24-9.

Mỹ gần đây cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với một đơn vị quân đội Trung Quốc vì mua máy bay tiêm kích Su-35S và hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga, theo Reuters.

Trung Quốc từng từ chối cho phép nhóm tác chiến tàu sân bay USS Stennis của Hải quân Mỹ cập cảng Hồng Kông năm 2016, Lầu Năm Góc cho biết.