Triển khai tiêm kích tàng hình F-35, Nhật Bản tăng cường năng lực phòng vệ trên không

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ trên không thực hiện các biện pháp củng cố năng lực phòng vệ của đất nước. 

Máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Nhật Bản

Hôm 23-2, ông Itsunori Onodera phát biểu như trên tại căn cứ không quân Misawa của Lực lượng Phòng vệ trên không tại tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản, nhân sự kiện đánh dấu việc triển khai 1 máy bay tiêm kích tàng hình F-35 tại căn cứ này.

Đây là chiếc đầu tiên trong số 42 máy bay F-35 sẽ được triển khai làm máy bay chiến đấu chủ lực thế hệ mới của Nhật Bản.

Ông Onodera nói rằng, Trung Quốc và Nga đang gia tăng các hoạt động quân sự xung quanh Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc triển khai các máy bay F-35 trong bối cảnh Nhật Bản đang trong môi trường an ninh nghiêm trọng nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.