Tiêm kích đa năng MiG-29K rơi tại Ấn Độ

ANTD.VN - Khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện thường lệ, 1 chiếc máy bay tiêm kích MiG-29K của Hải quân Ấn Độ đã bị rơi gần bang Goa, miền tây nước này.

Máy bay chiến đấu MiG-29K

“Vào khoảng 10h30 hôm nay (23-2), 1 chiếc máy bay MiG-29K đã bị rơi ngoài khơi bờ biển Goa khi nó đang thực hiện chuyến bay huấn luyện thường lệ. Phi công kịp thoát ra an toàn và đã được tìm thấy. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra”, Hải quân Ấn Độ cho biết trong 1 tuyên bố.

Hồi tháng 11-2019, 1 chiếc tiêm kích MiG-29K khác cũng bị rơi ở bang Goa. Vào thời điểm đó, máy bay này bị rơi gần 1 nhà thờ ở Verna. Hải quân Ấn Độ cho biết, MiG-29K bị cháy động cơ khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sau khi cất cánh từ căn cứ Ins Hansa tại Dabolim.

MiG-29K là loại máy bay chiến đấu đa năng trang bị cho tàu sân bay, được Nga phát triển, chế tạo. Lực lượng vũ trang Ấn Độ hiện đang sử dụng hơn 900 máy bay quân sự gốc Nga.