Tàu hộ vệ tên lửa Nga diễn tập tìm diệt tàu ngầm

ANTD.VN - Các tàu hộ vệ tên lửa Steregushchiy và Soobrazitelny thuộc Dự án 20380 của Hải quân Nga đã tìm kiếm, phát hiện và phá hủy 1 tàu ngầm giả định của đối phương trong cuộc tập trận, văn phòng báo chí của Hạm đội Baltic ngày 2-4 cho biết.

Tàu hộ vệ tên lửa Steregushchily thuộc Dự án 20380 của Nga

“Trong các cuộc tập trận chiến thuật theo lịch trình, các thủy thủ đoàn trên tàu hộ vệ Steregushchiy và Soobrazitelny đã hoàn thành một loạt nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu trên biển. Cụ thể, họ đã thực hành phối hợp tìm kiếm, phát hiện và tiêu diệt 1 chiếc tàu ngầm”, văn phòng báo chí cho hay.

Theo văn phòng báo chí của Hạm đội Baltic Nga, các tàu hộ vệ nêu trên đã xác định và bắt đầu theo dõi mục tiêu dưới nước với sự trợ giúp của những thiết bị sonar, sau đó phóng ngư lôi phá hủy tàu ngầm.

Ngoài tác chiến chống tàu ngầm, các tàu hộ vệ tên lửa Steregushchiy và Soobrazitelny còn thực hành hoạt động liên lạc giữa các tàu và tổ chức diễn tập phòng vệ bức xạ, hóa học, sinh học và kiểm soát thiệt hại trên tàu.

Các tàu hộ vệ tên lửa Steregushchiy và Soobrazitelny thuộc Dự án 20380 sử dụng hệ thống tên lửa chống hạm Uran và tên lửa đất đối không Redut làm vũ khí chính. Chúng cũng được trang bị hệ thống pháo A-190 cỡ nòng 100mm và pháo hạm tự động AK-630 cỡ nòng 30 mm. Các tàu hộ vệ này có thể mang theo 1 máy bay trực thăng Ka-27.