Tàu Hải quân Trung Quốc bị mắc cạn

ANTD.VN - Một tàu quân sự dài 42m thuộc đơn vị đồn trú của Hải quân Trung Quốc ở Hồng Kông đã bị sóng lớn đánh dạt lên bờ khi bão Mangkhut quét qua đặc khu hành chính này, báo SCMP ngày 18-9 đưa tin. 

Tàu vận tải Nan Jiao 86 của Hải quân Trung Quốc 

Hiện tàu vận tải Nan Jiao 86 của Hải quân Trung Quốc vẫn bị mắc cạn tại bãi đá ở Kau Yi Chau, Hồng Kông.

“Sau khi cảnh báo bão được nâng lên mức 10 (mức cao nhất) vào sáng 16-9, sóng lớn đã làm đứt neo tàu khiến nó bị trôi dạt và mắc cạn trên bãi đá ở Kau Yi Chau”, một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông cho biết.

“Vào thời điểm đó có ít nhất 8 binh sĩ trên tàu nhưng không ai bị thương”, nguồn tin cho biết thêm.

Người phát ngôn của đơn vị đồn trú Hải quân Trung Quốc ở Hồng Kông chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Đài Thiên văn Hồng Kông, Mangkhut là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào hòn đảo này kể từ năm 1946 với sức gió lên tới 250km/h và khiến hơn 100 người bị thương.