Sư đoàn 4 tinh nhuệ Syria nhận lệnh tới Tây Aleppo

ANTD.VN - Quân đội Syria đang chuẩn bị mở cuộc tấn công lớn tại phía tây Aleppo sau khi các phiến quân thánh chiến ở Al-Zahra’a từ chối rút khỏi khu vực này.

Quân đội Syria đang chuẩn bị mở cuộc tấn công lớn tại phía tây Aleppo

Nói với Al-Masdar News chiều 29-10, một nguồn tin quân đội Syria cho biết, Lữ đoàn 42 tinh nhuệ thuộc Sư đoàn Thiết giáp số 4 đã được lệnh tái triển khai tới các huyện phía tây Aleppo.

Cùng tham gia với Lữ đoàn 42 là các đơn vị thuộc Sư đoàn 4, trong đó có các đơn vị trước đó đã được triển khai dọc các vị trí tiền tiêu ở mặt trận Idlib.

Lữ đoàn 42 được xem là một trong những đơn vị quân sự thành công nhất của quân đội Syria, khi họ chưa bị thất bại nào trên chiến trường.

Giống như Lực lượng “Hổ” của quân đội Syria, Lữ đoàn 42 thường hoạt động riêng rẽ hoặc phối hợp với các đơn vị Sư đoàn 4.

Lữ đoàn này cũng sở hữu số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép, bao gồm xe tăng T-90 do Nga sản xuất.

Trước đó, Lữ đoàn 42 đã dẫn đầu các cuộc tấn công ở Đông Ghouta, Tây Ghouta, Nam Damascus, Dara’a và Tây Damascus.

Nhiệm vụ chính của họ ở Tây Aleppo là quét sạch các phiến quân thánh chiến của nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham khỏi các khu vực Al-Zahra’a, Layramoun và Kafr Hamra.