Quân Mỹ chặn lính Nga tiếp cận mỏ dầu Rumeylan ở Syria

ANTD.VN - Tranh chấp giữa Mỹ và Nga liên quan đến mỏ dầu Rumeylan ở phía Đông Bắc Hasakah, Syria đang diễn ra. Ngày 18-1, lính Mỹ đã được bố trí tại các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của nhóm các tay súng người Kurd YPG và ngăn chặn binh sĩ Nga muốn tiếp cận các mỏ dầu tại đây.

Theo thông tin hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ có được từ các nguồn địa phương đáng tin cậy, hôm thứ bảy 18-1, lính Mỹ đã chặn một đội tuần tra của quân đội Nga trên đường đến mỏ dầu Rumeylan.

Căng thẳng xảy ra giữa hai nhóm khi lính Mỹ yêu cầu lính Nga quay trở lại quận Amuda, ở phía Tây Bắc Hasakah. Trước tình thế này, các binh sĩ Nga đã phải quay trở lại do đường tới Rumeylan, nơi có đặt căn cứ không quân của Mỹ, đã bị chặn lại.

Hôm 16-1, đội quân YPG cũng đã ngăn cản binh lính Nga đi qua thành phố Qamishli để đến một khu quân sự gần mỏ dầu Rumeylan.