Quân đội Nhật Bản mất liên lạc với chiến đấu cơ F-2

ANTD.VN -  Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày 20-2 đã mất liên lạc với một chiếc máy bay chiến đấu F-2 ở ngoài khơi tỉnh Yamaguchi.

Một chiếc máy bay chiến đấu F-2

Giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, máy bay bị mất liên lạc vào lúc 9h18 ngày 20-2 khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện ở ngoài khơi tỉnh Yamaguchi, miền Tây nước này.

Trên chiếc máy bay mất tích được cho là có 2 thành viên phi hành đoàn. Hai người này được tìm thấy còn sống trên biển. Hiện cả hai đều tỉnh táo.

Công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích vẫn đang được triển khai. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, có gió mạnh và sóng to trong khu vực.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

F-2 là máy bay tiêm kích do Nhật Bản-Mỹ hợp tác nghiên cứu sản xuất. Đây là loại máy bay đa năng, được phát triển dựa trên loại F-16 Fighting Falcon, bay thử lần đầu tiên vào ngày 7-10-1995. Hiện tại có 90 chiếc được trang bị cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.