Quân đội Mỹ cắt giảm 40.000 binh lính cho tới năm 2017

ANTĐ - Theo truyền thông Mỹ, quân đội nước này sẽ cắt giảm đi 40.000 binh lính trong vòng 2 năm tới.

Ngoài ra, kế hoạch hạn chế chi phí hoạt động cũng sẽ bao gồm việc cắt giảm khoảng 17.000 lao động là dân thường trong quân đội. Kế hoạch chi tiết sẽ được công bố vào cuối tuần này và đưa quy mô binh lính của quân đội Mỹ xuống còn 450.000 người đến cuối năm 2017.

Mỹ tiếp tục cắt giảm số lượng binh lính phục vụ trong quân đội  

Quân đội Mỹ có khoảng 570.000 binh lính vào năm 2012, thời gian cao điểm của chiến tranh Iraq và Afghanistan. Kế hoạch cắt giảm đáng kể này đã được đưa lên bàn thảo luận trong thời gian dài và sau đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel đã đưa ra đề xuất chi tiết về việc giảm bớt số lượng binh lính Mỹ xuống còn 450.000 quân.

Hiện vẫn có 10.000 binh sĩ Mỹ đang ở lại Afghanistan sau khi kế hoạch rút lui dần bị trì hoãn tới năm 2016. Ở Iraq, có khoảng 3.500 cố vấn quân sự đang giúp lực lượng nước này chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngoài ra, cũng có binh lính Mỹ được sử dụng để huấn luyện cho lực lượng nổi loạn ở Syria chống lại IS, tuy nhiên, theo những tiết lộ vào ngày 7-7, chỉ có khoảng 60 người Syria đang được huấn luyện bởi Mỹ.

Số lượng binh lính Mỹ theo kế hoạch này đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1940, một năm trước khi Mỹ quyết định tham gia vào Thế chiến II và tuyển mộ cùng lúc 270.000 binh lính để phục vụ chiến tranh.

Một năm trước cuộc khủng bố 11-9-2011, quy mô quân đội Mỹ vào khoảng 480.000 người. Quân đội Mỹ sẽ cắt giảm tiếp 30.000 binh sĩ nếu kế hoạch hạn chế ngân sách được tự động kéo dài vào tháng 10 tới, theo tờ USA Today.