Nhật triển khai tên lửa Patriot tại Tokyo nhằm đối phó Triều Tiên

ANTĐ - Quân đội Nhật Bản ngày 9-4 đã triển khai các tên lửa Patriot tại vùng Thủ đô Tokyo, để sẵn sàng bảo vệ 30 triệu người dân khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào.

Tên lửa đất đối không PAC-3 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 9-4 cho biết, hai bệ phóng tên lửa đất đối không PAC-3 đã được triển khai tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tokyo vào rạng sáng cùng ngày. Theo báo chí địa phương, tên lửa PAC-3 cũng sẽ được đặt tại hai địa điểm khác thuộc vùng Thủ đô Tokyo. “Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ an toàn người dân Nhật Bản”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định trước báo giới sáng 9-4. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera, các tên lửa PAC-3 cũng được triển khai tại chuỗi đảo Okinawa nhằm đối phó với các tình huống khẩn cấp.

Trước đó, lực lượng vũ trang Nhật Bản đã được lệnh bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên hướng đến lãnh thổ nước này. Ngoài tên lửa PAC-3, các tàu khu trục trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa tiên tiến Aegis đã được triển khai tại biển Nhật Bản.

Các thông tin tình báo cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa hai tên lửa tầm trung lên bệ phóng di động ở bờ biển phía đông và có khả năng được bắn thử trong những ngày tới,