Nhật lại điều F-15 "dằn mặt" máy bay Trung Quốc

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, ngày 28-2 họ đã triển khai các máy bay chiến đấu F-15 ngăn chặn một chiếc máy bay của Trung Quốc đang bay về phía quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, chiếc máy bay cánh quạt Y-12 của Trung Quốc chưa xâm phạm vùng trời xung quanh quần đảo do Tokyo kiểm soát mà Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là quần đảo Điếu Ngư.

Máy bay chiến đấu F-15 của Nhật

Chiếc máy bay đã quay trở lại bay về phía Trung Quốc ngay sau khi các máy bay quân sự của Nhật Bản cất cánh, các quan chức quốc phòng Nhật Bản tiết lộ nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biền Nhật Bản, vụ việc này diễn ra sau khi 3 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo này.

Máy bay trinh sát Y-12 của lực lượng hải giám Trung Quốc

Ba chiếc tàu hải giám này đã đi vào khu vực lãnh hải 12 hải lý ngoài khơi đảo Uotsuri lúc hơn 07 giờ sáng (22 giờ GMT ngày 27-2) và đã rời khỏi khu vực này sau đó 2 giờ, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết trong một tuyên bố.

Đây là hành động mới nhất trong một loại các vụ xâm nhập vùng biển này của các tàu hải giám Trung Quốc kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa 3 hòn đảo thuộc quần đảo này hồi tháng 9 năm ngoái.