Nga tuyên bố có 30 nước đang quan tâm tới tiêm kích MiG-35

ANTD.VN - Theo giám đốc Tập đoàn sản xuất máy bay MiG Ilya Tarasenko, hơn 30 nước đã sẵn sàng nâng cấp các máy bay đời cũ bằng tiêm kích đa nhiệm MiG-35, vốn đang trong giai đoạn bay thử nghiệm ở Nga.

Trả lời phỏng vấn khi đang tham dự triển lãm hàng không Dubai, ông Ilya Tarasenko cho biết, MiG đặt ra mục tiêu doanh thu 10 tỉ USD cho chiếc tiêm kích hạng nhẹ MiG-35 mới khi nó chuẩn bị được đưa ra thị trường trong năm 2018.

Mục tiêu này chưa bao gồm doanh thu từ các thỏa thuận buôn bán phụ kiện và nâng cấp, bảo dưỡng sau mua.

Tiêm kích MiG-35 được phát triển cho định hướng xuất khẩu

MiG-35 có chiều dài 19m, sải cánh 15m, cao 4,5m và trọng tải tối đa 34,5 tấn. MiG-35 được phát triển sâu từ dòng máy bay MiG-29, có thể theo dõi 10 mục tiêu cùng lúc và tấn công từ 4 đến 6 mục tiêu trong số đó.

Nó đạt được đến trần bay 19.000m, phạm vi hoạt động 2.000km và tốc độ tối đa 2.750 km/h. Động cơ phản lực RD-33 của MiG-35 có miệng ống điều khiển hướng phụt linh động nên mang lại khả năng cơ động cao, sức đẩy lớn.

Theo ông Tarasenko, các thông số về tầm hoạt động, vũ khí và thân máy bay hạn chế tín hiệu radar khiến MiG-35 là mẫu máy bay hoàn toàn phù hợp cho các nước Trung Đông.

MiG-35 có thể được đưa biên chế không quân Nga năm 2020. Phiên bản xuất khẩu của MiG-35 sẽ yếu hơn một chút so với mẫu dùng tại Nga, đồng thời nhà sản xuất cũng cung cấp dịch vụ biến đổi mẫu máu bay này theo yêu cầu của từng nước.