Nga tiêu diệt 86.000 tên khủng bố, thử nghiệm hàng trăm vũ khí ở Syria

ANTD.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch quân sự của nước này tại Syria đã tiêu diệt được 86.000 tay súng khủng bố, cùng với đó là thử nghiệm được hàng trăm loại khí tài quân sự.

“Tổng cộng 830 thủ lĩnh các nhóm phiến quân, hơn 86.000 tay súng khủng bố, trong đó 4500 tên đến từ Nga hoặc các nước thành viên Liên-xô cũ đã bị tiêu diệt”, Bộ Quốc phòng Nga đăng tải thông tin tổng kết chiến dịch quân sự ở Syria vào hôm 23-8.

Về vũ khí sử dụng trong chiến dịch này, Nga đã thử nghiệm 231 loại khí tài khác nhau. Tàu chiến Nga đã phóng tổng cộng 100 tên lửa hành trình Kalibr, máy bay ném bom tầm xa đã thực hiện 66 vụ không kích bằng tên lửa hành trình phóng từ trên không.

Nga đã có chiến dịch can thiệp quân sự thành công ở Syria

Chiến dịch quân sự này cũng là nơi các máy bay không người lái (UAV) của Nga như Forpost và Orlan hoạt động hàng ngày. Máy bay Nga đã tiến hành hơn 25.000 vụ do thám, theo dõi, trinh sát và phát hiện ra 47.500 mục tiêu của quân địch.

Với sự thành công của chiến dịch quân sự này, binh lính Syria, với sự hỗ trợ của quân đội Nga, đã giải phóng được 1.400 khu dân cư và 96% lãnh thổ nước này hiện đã nằm trong sự kiểm soát của chính phủ Damascus.

Hơn 63.000 quân nhân Nga, trong đó 434 tướng lĩnh và 26.000 sĩ quan, đã có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực chiến, trong đó 91% đội bay của không quân đã tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động tại Syria.