Nga: Không có sự chậm trễ trong việc cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN -TASS ngày 14-5 dẫn lời trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov khẳng định, không có sự chậm trễ trong việc thực hiện thỏa thuận cung cấp các hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga: Không có sự chậm trễ trong việc cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

"Nhìn chung, chúng tôi biết người Mỹ đang tìm mọi cách trì hoãn hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tôi khẳng định thỏa thuận đạt được vài tháng trước đang được triển khai tích cực. Hiện tại không có sự chậm trễ nào", trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói.

Bình luận trên được phía Nga đưa ra, sau khi vào đầu tháng 5-2019, tờ Bild của Đức đã trích dẫn các nguồn tin ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, chính quyền Ankara đang xem xét lại quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga vì vấn đề kinh tế.

Đến ngày 13 - 5, Bloomberg nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét yêu cầu của Mỹ hoãn nhận các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga.

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau đó đã lên tiếng bác bỏ những thông tin đó.

Được biết, vào năm 2017, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức ký hợp đồng mua bán các hệ thống tên lửa S-400 tối tân.