Nga diệt 35.000 tên, bức hàng 9.000 tay súng khủng bố Syria

ANTD.VN - Trong chiến dịch quân sự chống khủng bố IS ở Syria, không quân Nga đã tiến hành hàng chục nghìn phi vụ xuất kích, phá hủy 62.000 mục tiêu, tiêu diệt 35.000 tay súng khủng bố.

Ngày 21/12, Trung tướng Pavel Kurachenko, Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh thứ nhất Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) tuyên bố rằng, những hoạt động quân sự của nhóm hàng không vũ trụ của Nga ở Syria đã thu đươc những thành quả to lớn.

Kể từ khi bắt đầu triển khai ở Syria vào tháng 9/2015, chiến đấu cơ Nga đã thực hiện 30.000 phi vụ xuất kích, xóa sổ 62.000 mục tiêu khủng bố tại Syria - ông Kurachenko nói trong một cuộc họp mở rộng với Hội đồng các chuyên gia về các vấn đề hàng không vũ trụ.

Ngày 22/12, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga là Đại tướng Sergey Shoigu cũng tuyên bố rằng, sự sụp đổ hiện hữu của đất nước Syria hồi cuối năm 2015 đã được kịp thời ngăn chặn bởi các hoạt động quân sự của lực lượng VKS và Trung tâm hòa giải của Nga ở Syria.

Các hoạt động không kích của lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các tổ chức khủng bố quốc tế tại Syria, chặn đứng sự bành trướng của chúng trong các khu vực, cắt đứt sự hỗ trợ tài chính, vũ khí và tăng cường lực lượng cho phiến quân từ nước ngoài.

Bộ trưởng Shoigu cho biết, từ khi không quân Nga bắt đầu không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria vào ngày 30/9/2015, đã có hơn 12.000 km2 lãnh thổ và hơn 500 khu định cư được giải phóng từ tay các nhóm khủng bố và “đối lập ôn hòa”.

Không quân Nga đã thu đươc nhiều kết quả trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria

"… chuỗi các cuộc “cách mạng màu” đang lan tràn ở Trung Đông và châu Phi đã bị chặn đứng, quá trình giải quyết chính trị và hòa giải của các bên tham chiến đã được triển khai" - tướng Shoigu cho biết trong cuộc họp của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, với sự tham dự của Tổng thống Putin.

Ông nếu rõ, các máy bay Nga đã tiến hành 18.800 phi vụ tấn công, tiến hành 71.000 cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng khủng bố; phá hủy 725 trại huấn luyện, 405 nhà kho, nhà xưởng để sản xuất đạn dược, 1.500 công trình quân sự; tiêu diệt 35.000 tay súng, trong đó có 204 chỉ huy chiến trường của khủng bố IS và phiến quân đối lập.

Bên cạnh đó, không quân Nga cũng đã phá hủy và giúp quân đội Syria thu giữ 408 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, 57 bệ phóng tên lửa và 418 hệ thống phóng tên lửa tự chế, 410 súng cối và hơn 28.000 vũ khí cá nhân của các nhóm phiến quân Syria.

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh, những chiến tích liên tiếp của Nga và quân đội Syria trong thời gian qua đã giúp 1.074 khu định cư với khoảng 3 triệu người dân được sống trong hòa bình, buộc 9.000 tay súng phiến quân phải hạ vũ khí đầu hàng.

Mặc dù Nga chưa thể giúp quân đội Syria giải phóng toàn bộ đất nước trong năm 2016 nhưng những thành tựu quân sự đã đạt được là rất khả quan, hứa hẹn sẽ giành lại thêm nhiều vùng đất bị khủng bố kiểm soát, mở ra triển vọng hòa bình cho đất nước Trung Đông này trong thời gian tới.