Nga bắt đầu các cuộc tập trận quân sự tại căn cứ lớn nhất của họ ở nước ngoài

ANTD.VN -Các cảnh quay được phát phát đi hôm 19-11 cho thấy một số lượng lớn binh sĩ Nga đang tham gia các cuộc tập trận tại căn cứ quân sự thứ 201 của Nga ở Tajikistan.

Nga bắt đầu các cuộc tập trận quân sự tại căn cứ lớn nhất của họ ở nước ngoài ảnh 1

Nga bắt đầu các cuộc tập trận quân sự tại căn cứ lớn nhất của họ ở nước ngoài

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 1.000 binh sĩ, 140 mẫu pháo cùng nhiều hệ thống tên lửa đa năng đã tham gia cuộc tập trận, bao gồm BM-27 Uragan, BM-21 Grad. Smerch, 2S19 Msta-S và 2A65 Msta-B, pháo tự hành 2S1 Gvozdika và pháo tự hành 2S3 Akatsiya.

Theo dõi cuộc tập trận, người xem còn có cơ hội quan sát nhiều nội dung quân sự khác như: trinh sát bằng máy bay không người lái hay tác chiến mô phỏng trên thao trường.

Cuộc tập trận này của quân đội Nga diễn ra tại căn cứ quân sự thứ 201 ở Tajikistan - một trong những căn cứ lớn nhất của Nga ở nước ngoài, nơi đồn trú khoảng 7.500 binh lính Nga.

Được biết, mục tiêu chính của căn cứ này là hỗ trợ lực lượng an ninh Tajikistan đảm bảo vấn đề an ninh và quốc phòng dọc biên giới Tajikistan-Afghanistan, trong đó có nhiệm vụ chống buôn bán ma túy.