Nga bắn rơi 3 máy bay không người lái gần căn cứ Hmeimim ở Syria

ANTD.VN - Vào khoảng 15h (giờ địa phương) ngày 27-1-2019, các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn thành công một số máy bay không người lái vũ trang gần căn cứ không quân Hmeimim ở thành phố Jableh thuộc tỉnh Latakia của Syria.

 Hệ thống phòng không S-400 tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria

Theo một nguồn tin gần hiện trường vụ việc, các hệ thống phòng không Nga đã bắn rơi ít nhất 3 máy bay không người lái vũ trang, ngăn chặn chúng ném bom khu vực đông dân cư này ở phía Tây Syria.

Không có máy bay không người lái vũ trang nào có thể ném bom trúng các mục tiêu đã định.

Theo nguồn tin trên, các lực lượng Nga và Syria tin rằng, những máy bay không người lái này xuất phát từ vùng nông thôn Jisr Al-Shughour của tỉnh Idlib. Khu vực này chủ yếu do các phiến quân thuộc Đảng Hồi giáo Turkestan và Hay’at Tahrir Al-Sham kiểm soát.

Trước đây, khi các phiến mở cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, Không quân Nga sẽ đáp trả bằng việc ném bom dữ dội vùng nông thôn phía tây nam của tỉnh Idlib, Syria.