NATO giải thích lý do tiêm kích F-18 cố tiếp cận máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga

ANTD.VN -Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 14-8 đã lên tiếng về vụ việc máy bay chiến đấu S-27 Nga đuổi máy bay chiến đấu F-18 của Liên minh quân sự này khi cố gắng tiếp cận máy bay chở Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trên biển Baltic.

NATO giải thích lý do tiêm kích F-18 cố tiếp cận máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga ảnh 1

Hai chiến đấu cơ Su-27 Nga hộ tống máy bay chở Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu, ngày 13-8-2019

“Máy bay Su-27 bay gần không phận NATO, vì vậy Liên minh NATO đã điều tiêm kích F-18 thuộc Tổ chức tuần tra không phận trên Biển Baltic cất cánh để xác định đó là máy bay của nước nào", một đại diện của NATO nói.

Theo đại diện này, máy bay chiến đấu F-18 của liên minh NATO đã quay trở lại căn cứ ngay sau khi xác định được đó là máy bay Nga.

Đại diện NATO nhấn mạnh thêm, "khối này không có thông tin về người ở trên máy bay Nga".

Trước đó, vào ngày13-8, TASS đưa tin cho biết, chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã xua đuổi một tiêm kích F-18 của NATO sau khi máy bay này tìm cách tiếp cận máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trên vùng biển trung lập ở Biển Baltic.

Theo hãng tin trên, máy bay này đang trong lộ trình chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga cùng một phóng viên của TASS từ Kaliningrad về Moscow.