Mỹ - Hàn "đổ dầu vào lửa" ở bán đảo Triều Tiên?

ANTĐ - Ngày 6-5, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tổ chức cuộc diễn tập chống ngầm tại vùng biển phía Tây được bảo vệ nghiêm ngặt, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Triều Tiên, các quan chức quân sự cho biết.

Cuộc diễn tập tác chiến chống ngầm này, kéo dài đến hết ngày 10-5, là cuộc diễn tập thứ 2 trong loạt cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp đã lên kế hoạch trong năm nay sau cuộc diễn tập đầu tiên hồi tháng 2.

Cuộc diễn tập hải quân chung này có sự tham gia của một chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles, các tàu khu trục lớp Aegis, máy bay chống ngầm P-3C được triển khai từ các căn cứ quân sự của Mỹ cùng với các tàu khu trục, tàu ngầm và máy bay chống ngầm của Hàn Quốc, các quan chức quân sự cho biết.

"Đây là một phần của một cuộc diễn tập thông thường hàng năm được tổ chức để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với sự xâm nhập của tàu ngầm đối phương", một quan chức quân sự giấu tên cho biết.

Tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz (CVN-68) của hải quân Mỹ

Cuộc diễn tập huấn luyện quân sự này diễn ra ngay sau khi 2 nước đồng minh vừa hoàn thành cuộc diễn tập Foal Eagle kéo dài 2 tháng dài hồi tuần trước. Các cuộc diễn tập liên tiếp với đủ mọi khoa mục đã làm tình hình Triều Tiên căng thẳng suốt hơn 3 tháng qua.

Vài ngày qua, tình hình đã có vẻ bớt căng thẳng với tuyên bố có thể nối lại đàm phán của Triều Tiên thì Mỹ - Hàn lại “đổ thêm dầu vào lửa”. Rất có thể cuộc diễn tập lần này lại dấy lên một cơn phong ba mới trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm 5-5, hãng thông tấn trung ương KCNA của Triều Tiên đã lên án cuộc diễn tập hải quân này, họ cho rằng số phận của một khu công nghiệp chung nằm tại Triều Tiên sẽ phụ thuộc vào Seoul, tia sáng mới le lói về một cuộc đàm phán hòa bình có thể lại bị dập tắt vì cuộc diễn tập này.

Cho rằng một chiếc tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz có thể ​​sẽ tham gia cuộc diễn tập, một phát ngôn viên Vụ Chính sách thuộc Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên đã yêu cầu Seoul chấm dứt "các hành động thù địch và khiêu khích quân sự", nếu muốn bình thường hóa Khu công nghiệp Kaesong đã bị đình chỉ.

Biên đội tàu chiến Mỹ - Hàn diễn tập trên biển

Theo trang web của Hải quân Mỹ, Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz, bao gồm tàu ​​sân bay USS Nimitz (CVN 68) và các tàu khu trục mang tên lửa và tàu tuần dương, đã đến vùng đảm trách của Hạm đội 7 hôm 3-5.

Đáp lại lời kêu gọi của Bình Nhưỡng chấm dứt diễn tập quân sự để nối lại đàm phán liên Triều, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok hôm 6-5 đã tuyên bố, sẽ không từ bỏ theo yêu cầu của Bình Nhưỡng, vì cho rằng các cuộc diễn tập này được tổ chức để phòng thủ trước những hành động khiêu khích của Triều Tiên, nên chúng không thể hủy bỏ.

"Cho đến khi Triều Tiên vẫn còn quan điểm thù địch, thì các cuộc diễn tập chung vẫn sẽ tiếp tục", ông Kim Min-seok tuyên bố.