Mỹ hạ thủy tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn USS Tripoli

ANTD.VN - Hải quân Mỹ vừa tiến hành hạ thủy chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp America thứ 2 có tên USS Tripoli ở xưởng đóng tàu tại bang Mississippi. 

Được thiết kế để mang theo các chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35B, USS Tripoli đã được hạ thủy sớm 13 tuần so với tiến độ đề ra ban đầu. Hải quân Mỹ cho biết, họ đã mất 19 giờ đồng hồ để thực hiện việc hạ thủy con tàu có lượng giãn nước gần 46.000 tấn này vào hôm 1-5.

USS Tripoli có thể chở tới 9 máy bay chiến đấu tàng hình có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng F-35B. Tàu cũng có khả năng mang theo 1.800 lính thủy đánh bộ Mỹ và các phương tiện tấn công đổ bộ khác.

USS America là tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới của hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ cho biết, USS Tripoli có khoang chứa máy bay rộng, các cơ sở vật chất bảo dưỡng được tăng cường, khoang chứa nhiên liệu lớn hơn và các buồng kho bổ sung để hải quân có một nền tảng tốt cho những hoạt động trên biển và trên không.

Tàu đổ bộ tấn công đầu tiên thuộc lớp America đã được biên chế vào hải quân Mỹ hồi tháng 10-2014 và sẽ được lần đầu tiên triển khai đi làm nhiệm vụ trong năm nay.

Hải quân Mỹ có kế hoạch đóng 11 chiếc tàu lớp America, con tàu tiếp theo trong kế hoạch dự kiến sẽ khởi đóng vào cuối năm 2018.