Mỹ đưa tàu chiến và radar SBX-1 tới gần Triều Tiên, sẵn sàng ứng chiến

ANTĐ - Hải quân Mỹ đang di chuyển một tàu chiến cùng hệ thống radar giám sát trên biển, tới gần bờ biển Triều Tiên, sẵn sàng ứng phó mọi động thái quân sự của nước này. 

Trước hàng loạt tuyên bố từ phía Bình Nhưỡng, Mỹ đang có những động thái phòng thủ rõ ràng hơn. Trong quyết định mới nhất của mình, Mỹ sẽ di chuyển ít nhất một tàu chiến, cụ thể là “kẻ hủy diệt” - tàu khu trục USS John S.McCain và giàn khoan dầu SBX-1 có đặt hệ thống radar giám sát tới gần bờ biển Triều Tiên trước khi có những bước đi tiếp theo của Hải quân.

Hình ảnh một giàn khoan có gắn radar của Mỹ năm 2006, gần giống giàn khoan SBX-1 (Ảnh: CNN)
Mỹ đưa tàu chiến và radar SBX-1 tới gần Triều Tiên, sẵn sàng ứng chiến ảnh 2
Trạm radar SBX-1 của hải quân Mỹ

Mỹ đưa tàu chiến và radar SBX-1 tới gần Triều Tiên, sẵn sàng ứng chiến ảnh 3
Hình ảnh tàu khu trục USS John S.McCain cùng tàu Seoae-Yu-Seong-Ryong của Hàn Quốc cùng tập trận trên biển ngày 17/03 vừa qua (Ảnh: CNN)

Các cuộc tập trận Mỹ-Hàn vẫn tiếp tục diễn ra trước những lời đe dọa từ Triều Tiên. Hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào từTriều Tiên cũng sẽ châm ngòi đòn đáp trả mạnh mẽ “mà không cần bất kỳ sự cân nhắc chính trị nào”.

Sau khi Triều Tiên tuyến bố  “tình trạng chiến tranh”, với lời đe dọa sẽ ngay lập tức triển khai “một cuộc chiến tổng lực và chiến tranh hạt nhân”, nếu có bất kỳ hành động quân sự khiêu khích nào gần ranh giới đường bộ và biển giữa hai bên, Nhà Trắng đưa ra nhận định của mình hôm thứ Hai vừa qua rằng, vẫn chưa hề thấy bất kỳ động thái quân sự nào mới từ nước này.

“Tôi xin lưu ý rằng ngoại trừ nghe được những lời lẽ hiếu chiến từ Bình Nhưỡng, chúng tôi vẫn chưa thấy có thay đổi gì từ quân đội Triều Tiên, chẳng hạn như huy động lực lượng quy mô lớn hay thay đổi vị trí”,  phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết tại một cuộc họp báo. Nhưng ông cũng cho biết, thái độ của Washington với lời đe dọa của Bình Nhưỡng là hoàn toàn nghiêm túc.

Mỹ cho rằng một loạt các hành động trước đây của nước này và đồng minh Hàn Quốc đều được cân nhắc thận trọng. Việc triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ, điều các máy bay ném bom tàng hình B-2 và B-52 sang Hàn Quốc tập trận, đều nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho cả hai quốc gia, thể hiện quyết tâm kiềm chế Triều Tiên, giảm áp lực hành động đơn phương cho đồng minh Hàn Quốc.