Lộ diện pháo tên lửa mới có uy lực khủng khiếp của Triều Tiên

ANTĐ - Tờ “Chosun Ilbo” của Hàn Quốc cho biết, có khả năng Triều Tiên đang phát triển một loại pháo hỏa tiễn cỡ nòng khổng lồ 300mm, tầm bắn tới 200km. 

Từ 08h0 - 11h00 ngày 18/05, radar giám sát biển SPY-1D trên tàu khu trục Aegis DDG-992 Yulko Yi của Hàn Quốc, phát hiện 2 vật thể được phóng lên ở vùng trời Đông Hải ở khu vực phụ cận Wonsan, tỉnh Gangwon. Khi đó, vật thể này bay với cự li ngắn (khoảng 140 - 150 km) rơi xuống khu vực biển đông bắc Wonsan.

Khi đó, quân đội Hàn Quốc khẳng định, 2 vật thể được phóng lên lúc đó nhiều khả năng là KN-09, một phiên bản cải tiến của tên lửa đất đối đất tầm ngắn KN-02 (tầm bắn tối đa 160km) vì tên lửa KN-02 chỉ có tầm bắn 120 - 150 km.

Ngoài ra, phía Hàn Quốc cũng cho rằng đa số các vụ phóng tên lửa vào Đông Hải của Triều Tiên đều là tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn KN-02 và tên lửa chống hạm KN-01. Còn lại, các loại pháo tên lửa của Triều Tiên chỉ có tầm bắn tối đa 65km, nên khả năng các vật thể phóng này không thể là pháo tên lửa.

Hệ thống phóng pháo tên lửa đạn đạo 300mm, 12 nòng 9K58 “Smerch” của Nga có tầm bắn 120km



Nhưng chỉ mấy giờ sau khi Triều Tiên phóng quả thứ nhất, quân đội Mỹ đã cung cấp cho Hàn Quốc một bức không ảnh do vệ tinh trinh sát của Mỹ chụp. Trên bức ảnh hiển thị rõ nét một xe phóng tên lửa cơ động gồm 4 ống phóng cực lớn, có ngoại hình rất giống các ống phóng pháo phản lực.

Thế nhưng, so sánh với các loại pháo phản lực mà Triều Tiên hiện đang sở hữu cỡ nòng 107, 122 và 240 mm, Mỹ - Hàn nhận thấy đường kính các ống phóng này lớn hơn và số lượng ít hơn. Hiện pháo tên lửa của Triều Tiên có số lượng ống phóng thấp nhất là 12, tối đa là 40 ống, khiến các chuyên gia quân sự Mỹ - Hàn đau đầu mà không tìm được lời giải cho đáp án này.

Hiện nay, lời khai của một kẻ đào ngũ đã giúp Mỹ - Hàn xác định sự tồn tại của một loại pháo tên lửa cỡ nòng khổng lồ 300mm trong quân đội Triều Tiên. Vì vậy, vật thể được phóng lên ở khu vực Đông Hải ngày 18/05 đã được xác thực là loại pháo tên lửa có uy lực khủng khiếp mà Triều Tiên mới phát triển.

Từ ngày 18 - 20/05, Triều Tiên đã liên tục thử nghiệm 6 quả pháo tên lửa loại này ở khu vực Đông Hải và phía Hàn Quốc đã theo dõi đường đạn của nó được cả 6 lần. Theo đo đạc của phía Hàn Quốc, 6 quả pháo tên lửa này có tầm bắn dao động trong khoảng 130 - 150 km.

Pháo hỏa tiễn 12 nòng loại 240mm của quân đội Triều Tiên


Thông thường khi thử nghiệm, người ta chỉ phóng với khoảng 70-80% tầm bắn tối đa của vũ khí, vì vậy Hàn Quốc kết luận, tầm bắn thực sự của loại vũ khí mới này sẽ lên tới 180 - 200km. Đây quả thực là điều khiến Mỹ - Hàn kinh ngạc vì trên thế giới, không nhiều nước có thể phát triển pháo tên lửa với cỡ nòng và tầm bắn khủng như vậy.

Ngay cả các hệ thống pháo tên lửa tiên tiến 12 nòng của Nga là 9K58 “Smerch” (NATO gọi là Tornado), sử dụng đạn pháo tên lửa điều khiển đạn đạo 9M542 cùng cỡ 300mm cũng chỉ có tầm bắn tối thiểu/tối đa là 40/120km. Vì vậy, hiện Mỹ - Hàn đang đau đầu xem xét là Triều Tiên làm sao lại phát triển được loại pháo tên lửa có tầm bắn xa như vậy.

Đại diện của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tuy hiện nay các hệ thống này chưa được đưa vào trang bị trong quân đội Triều Tiên, nhưng với 6 lần thử nghiệm thành công, rất nhiều khả năng trong năm nay nó sẽ được đưa vào trang bị trong quân đội Triều Tiên. Ngoài các loại tên lửa KN-02, Nodong, Scud, liên quân Mỹ - Hàn lại chuẩn bị đương đầu với sự thách thức từ một loại vũ khí chiến thuật mới có uy lực khủng của Triều Tiên.