Khủng bố IS đốt doanh trại, sát hại 11 binh sĩ Nigeria

ANTD.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công sát hại 11 binh sĩ Nigeria ở thị trấn Gajiganna, phía đông bắc nước này, Reuters đưa tin.

Các binh sĩ quân đội Nigeria

Vụ tấn công vào các binh sĩ Nigeria xảy ra tại thị trấn Gajiganna thuộc bang Borno vào ngày 10-5.

Phiến quân IS đã công bố những bức ảnh về doanh trại bị đốt cháy và các thi thể mà tổ chức này tuyên bố là các binh sĩ Nigeria, theo Reuters.

Tình hình an ninh ở Nigeria đã xấu đi đáng kể do nhiều vụ xung đột trong nước và sự gia tăng hoạt động của nhóm phiến quân Boko Haram tại quốc gia này.

Các phiến quân đã giết hại hàng ngàn người và khiến nhiều người dân Nigeria phải sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của nhóm phiến quân này.

Được biết, Boko Haram là một nhóm phiến quân Hồi giáo đã cam kết trung thành với IS, hoạt động ở các khu vực phía tây và trung tâm của châu Phi.